Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine đòi gia tăng trừng phạt Nga

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Olena Zerkal cho rằng Ukraine không thể giữ các biện pháp trừng phạt đối với Nga ở mức độ như hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Olena Zerkal.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Olena Zerkal.

Theo đài 112, hãng tin Interfax-Ukraine dẫn lời bà Zerkal cho rằng việc Ukraine áp dụng các biện pháp trừng phạt với Nga đã đưa đến những kết quả mà Kiev mong muốn.

“Chắc chắn, các biện pháp trừng phạt đã không được hiệu quả như mong muốn nhưng không thể nói rằng các biện pháp đó không hiệu quả chút nào”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine nói.

Bà Zerkal cũng cho hay giới chức ngoại giao Ukraine muốn có thêm áp lực trừng phạt với Nga.

Trước đây, Nội các Ukraine đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bên cạnh đó, nước này cũng đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đối với một số hàng hóa của Nga cho đến ngày 31/12/2019.

Nga cũng đều có các biện pháp đáp trả động thái của Ukraine. Trong đó, ngay sau khi Ukraine mở rộng danh sách hàng hóa cấm nhập khẩu của Nga, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã ký một sắc lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại than đá, dầu thô và các sản phẩm dầu tới Ukraine để trả đũa động thái của Kiev.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/thu-truong-ngoai-giao-ukraine-doi-gia-tang-trung-phat-nga-467822.html