Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan

Ngày 12/9/2019, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan Yerlan Baizhanov nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Đại sứ Kazakhstan Yerlan Baizhanov. (Ảnh: Trung Hiếu)

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng hoan nghênh và chào mừng Đại sứ sang Việt Nam công tác.

Thứ trưởng phát biểu, Việt Nam và Kazakhstan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ của Kazakhstan cũng như các nước Cộng hòa thuộc Liên xô cũ trước đây dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước sau này (sau năm 1975, Kazakhstan đã tiếp nhận và giúp đào tạo nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập).

Thứ trưởng bày tỏ vui mừng vì trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên phát triển mạnh, nhất là trong hợp tác kinh tế-thương mại, đặc biệt sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam với Liên minh kinh tế Á-Âu có hiệu lực (năm 2016); đồng thời ghi nhận hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, kể cả đoàn cấp cao, như Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Kazakhstan năm 2017 và trong cuối năm nay, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan sẽ sang thăm Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Baizhanov bày tỏ vui mừng được gặp và chào xã giao Thứ trưởng nhân dịp sang Việt Nam nhận nhiệm vụ. Đại sứ khẳng định, mục tiêu hợp tác của hai bên hoàn toàn trùng hợp và không có trở ngại nào để hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác này.

Đại sứ nhất trí với việc hai bên trong thời gian tới tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại, mong phía Việt Nam quan tâm đầu tư vào ngành công nghiệp nhẹ (dệt may) là lĩnh vực Việt Nam có thể mạnh và Kazakhstan có nhu cầu. Đại sứ cũng đề xuất hai bên nên tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực văn hóa như tổ chức Ngày Văn hóa, liên hoan phim vì thông qua các sự kiện này sẽ giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Cuối buổi gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, tiềm năng hợp tác hai bên còn rất nhiều; nhất trí hai bên tiếp tục ưu tiên phát triển hợp tác kinh tế-thương mại, cố gắng khai thác tiềm năng, lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á-Âu; nhất trí thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa giúp nhân dân hai nước hiểu biết nhau thêm và từ đó giúp phát triển giao thương.

Thứ trưởng đánh giá cao kết quả cuộc gặp với Đại sứ và hy vọng dựa trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẵn có, trong thời gian tới Ngài Đại sứ trên cương vị trọng trách của mình sẽ góp phần hơn nữa để thúc đẩy quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-to-anh-dung-tiep-xa-giao-dai-su-cong-hoa-kazakhstan-101028.html