Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Đại sứ phụ trách kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Pháp

Chiều 4/10, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiếp ông Henri Verdier, Đại sứ phụ trách kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Pháp đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp ông Henri Verdier, Đại sứ phụ trách kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Pháp.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Anh Dũng chào mừng ông Henri Verdier sang thăm và làm việc tại Việt Nam; nhấn mạnh, Pháp luôn là đối tác quan trọng và đặc biệt của Việt Nam, không chỉ do những gắn kết về lịch sử, văn hóa, mà còn quan hệ sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh quốc phòng đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, tư pháp, khoa học công nghệ...

Thứ trưởng Tô Anh Dũng đánh giá cao việc ký Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển chính phủ điện tử và hiện đại hóa hành chính nhà nước giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp mà bước triển khai đầu tiên là việc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ kỹ thuật cho Văn phòng Chính phủ xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam đang nỗ lực nắm bắt và đưa công nghệ thông tin, cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ cho người dân. Những thành quả về công nghệ thông tin không chỉ giúp hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội mà còn giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công tại các địa phương.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cũng cho rằng sự phát triển của công nghệ thông tin đặt ra không ít thách thức, trong đó có vấn đề an toàn an ninh mạng, dẫn đến những yêu cầu mới trong việc cân bằng giữa bảo đảm quyền của người dân trên không gian mạng và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, đạo đức xã hội, lợi ích của cộng đồng.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định, Việt Nam coi trọng và đang xây dựng “Chiến lược chuyển đổi số quốc gia”. Kinh tế số được xác định là một trong những định hướng trọng tâm và ưu tiên phát triển, trong đó tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển nhân lực kỹ năng số, xây dựng và hoàn thiện thể chế, quy định tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế số, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn kinh tế số. Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, hỗ trợ đầu tư về công nghệ thông tin - truyền thông, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác với Pháp trong lĩnh vực số hóa và kinh tế số, Thứ trưởng Tô Anh Dũng hy vọng ngài Đại sứ, người đặt nền móng của hệ thống quản lý tri thức tại Bộ Ngoại giao Pháp, có thể chia sẻ về chính sách của Pháp về phát triển công nghệ thông tin - truyền thông; những bài học thành công và không thành công trong triển khai ngoại giao số... Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Pháp trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế số.

Cảm ơn Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Henri Verdier nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, giao lưu nhân dân ngày càng trở nên gắn bó chặt chẽ.

Ông Henri Verdier cho biết, trước khi đảm nhiệm vai trò Đại sứ phụ trách kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Pháp, ông đã phụ trách các dự án phát triển về Chính phủ điện tử nên ông hiểu rõ về tầm quan trọng của việc chuyển đổi sang nền tảng kỹ thuật số. Quá trình này nâng cao hiệu quả của dịch vụ công, giúp tiết kiệm hơn cho hoạt động của cơ quan nhà nước.

Với Bản ghi nhớ đã ký giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp, ông Henri Verdier cho rằng đây là khởi đầu trong quan hệ hợp tác hai nước trong lĩnh vực phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Đại sứ phụ trách kỹ thuật số của Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với các cơ quan liên quan của hai nước để hợp tác tốt hơn nữa trong lĩnh vực này trên cơ sở các nền tảng có sẵn, đặc biệt là trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số và đào tạo nguồn nhân lực theo như đề xuất của Thứ trưởng.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-to-anh-dung-tiep-dai-su-phu-trach-ky-thuat-so-cua-bo-ngoai-giao-phap-102229.html