Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Đại sứ Đức Guido Hildner chào xã giao

Chiều ngày 15/8, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã tiếp Đại sứ Đức Guido Hildner đến chào xã giao nhân dịp ông nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng tiếp Đại sứ Đức Guido Hildner.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Anh Dũng chúc mừng Đại sứ Guido Hildner sang Việt Nam công tác, bày tỏ mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức ngày càng phát triển trong nhiệm kỳ công tác của mình.

Cụ thể, Thứ trưởng Tô Anh Dũng đề nghị Đại sứ phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Ngoại giao sớm xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam - Đức giai đoạn 2019 - 2021 và phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020; phối họp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như: Liên họp quốc, ASEM, ASEAN - EU, đặc biệt tại HĐBA LHQ trong bối cảnh Đức là Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2019 - 2020 và Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Thứ trưởng đánh giá cao việc nhiều năm liền Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong EU (năm 2018, kim ngạch hai chiều đạt 10,8 tỷ USD). Tuy nhiên, đầu tư của Đức tại Việt Nam còn khiêm tốn, mới đạt gần 2 tỷ USD, đứng thứ tư trong các nước EU. Thứ trưởng mong Đại sứ tiếp tục thúc đẩy thương mại - đầu tư song phương nhằm đón đầu các cơ hội do Hiệp định EVFTA mang lại, tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn Đức đã ủng hộ việc EU sớm ký kết EVFTA với Việt Nam; đề nghị Đức tiếp tục thúc đẩy Nghị viện châu Âu phê chuẩn EVFTA.

Thứ trưởng cũng đề nghị Ngài Đại sứ phối hợp với các cơ quan hai bên tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm giữa hai nước như Hiệp định ba bên (Chính phủ Liên bang Đức, Chính phủ Việt Nam và chính quyền bang Hessen) về trường Đại học Việt - Đức, dự án Metro 2, mở rộng hợp tác lao động như: đào tạo điều dưỡng viên, tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo nghề song hành.

Về vấn đề khu vực, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Đức và EU tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, nhằm duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực.

Cuối cùng, Thứ trưởng Tô Anh Dũng bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm trong ngành ngoại giao, Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp thiết thực vào việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức trong thời gian tới; khẳng định Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành trọng trách của mình.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Cảm ơn Thứ trưởng Tô Anh Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Guido Hildner bày tỏ vui mừng khi được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; ấn tượng trước các kết quả về kinh tế xã hội và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng tình với các ý kiến của Thứ trưởng về việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức trong thời gian tới, Đại sứ khẳng định sẽ sớm phối hợp với các cơ quan liên quan trong xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam - Đức giai đoạn 2019 - 2021 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị, ngoại giao… thông qua việc tăng cường chuyến thăm các cấp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao đa phương như đề xuất của Thứ trưởng; thúc đẩy hoạt động kinh tế - thương mại - đầu tư giữa các doanh nghiệp hiệu quả hơn nữa, đáp ứng được tiềm năng rất lớn giữa hai nước.

Là quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu lớn và quan tâm đặc biệt đến vận tải biển, Đại sứ Guido Hildner khẳng định, Chính phủ Đức quan tâm và ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm duy trì hòa bình, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực.

Đại sứ mong muốn, các cơ quan của Bộ Ngoại giao và các Bộ/ngành Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-to-anh-dung-tiep-dai-su-duc-guido-hildner-chao-xa-giao-99397.html