Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp Đại sứ Slovenia

TGVN. Sáng 2/7, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã tiếp Đại sứ Slovenia Janez Premoze chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng tiếp Đại sứ Slovenia Janez Premoze, ngày 2/7/2019.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Slovenia đã đạt được trong quá trình hội nhập châu Âu và phát triển đất nước thời gian qua. Đặc biệt, giai đoạn 2014-2018, GDP Slovenia tăng trưởng bình quân 3,5%/năm, cao hơn mức bình quân của các nước EU là 2,1%. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng vai trò và vị thế của Slovenia sẽ ngày càng được củng cố và tăng cường qua việc Slovenia đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên EU tháng 7/2021.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của ngài Đại sứ nói riêng và Đại sứ quán Slovennia tại Hà Nội nói chung trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa - giáo dục... cũng như sự phối hợp chặt chẽ của hai nước trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp, lâu dài với Slovenia. Trong thời gian tới, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các diễn đàn quốc tế, đồng thời tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao. Thứ trưởng đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiến hành tham vấn chính trị thường niên nhằm trao đổi quan điểm, đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Về kinh tế, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước trong thời gian gần đây. Đặc biệt, 4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại song phương đạt 298 triệu USD, tăng 195% so với cùng kỳ 2018. Thứ trưởng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Khóa họp lần thứ hai ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Slovenia vào cuối năm 2019 tại Việt Nam để kiểm điểm việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, đồng thời thống nhất các nội dung hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp chặc chẽ giữa hai nước tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; cảm ơn Slovenia đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Nhân dịp này, Việt Nam đề nghị Slovenia tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, trong đó có việc thúc đẩy để Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Nghị viện Slovenia phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) trong năm 2019.

Chúc Đại sứ thành công trên cương vị mới, Thứ trưởng Quốc Dũng mong muốn với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Việt Nam, Đại sứ sẽ tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Slovenia và có nhiều kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Janez Premoze bày tỏ đồng tình với các ý kiến của Thứ trưởng và cho rằng hai bên cần tiếp tục khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đại sứ khẳng định, Slovenia hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để giúp các doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Năm 2019 cũng là năm hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Slovenia, Đại sứ mong muốn thúc đẩy các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo hai nước và tổ chức tốt Cuộc họp lần thứ hai Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Slovenia về hợp tác kinh tế và Tham vấn chính trị thường niên giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, Slovenia sẽ thúc đẩy quan hệ giữa Liên minh châu Âu với ASEAN, trong đó có Việt Nam, đặc biệt trong nhiệm kỳ Slovenia làm Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu vào nửa cuối năm 2021. Đại sứ khẳng định, chủ trương chung của Slovenia là ủng hộ việc sớm phê chuẩn hai Hiệp định EVFTA và IPA.

Cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với Đại sứ quán và cá nhân Đại sứ, Đại sứ khẳng định dù trên cương vị nào sẽ tiếp tục góp phần tích cực cho sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-nguyen-quoc-dung-tiep-dai-su-slovenia-96874.html