Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Malaysia

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự và phát biểu chúc mừng tại Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 63 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957-1/8/2020).

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại sứ Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa, Chính phủ và nhân dân Malaysia nhân sự kiện trọng đại của đất nước.

Chúc mừng những người bạn Malaysia về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong 63 năm qua, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực của Malaysia trong cuộc chiến chống Covid-19 và tin tưởng rằng, với tinh thần và quyết tâm cao, Chính phủ và nhân dân Malaysia sẽ sớm vượt qua những thách thức của dịch bệnh, tiếp tục thực hiện những mục tiêu thịnh vượng với tầm nhìn tới năm 2030.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia đã có những bước phát triển to lớn trong những thập kỷ vừa qua, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược 5 năm trước. Hợp tác chính trị, quốc phòng và an ninh cùng với hợp tác kinh tế và quan hệ nhân dân ngày càng phát triển. Kim ngạch thương mại song phương đang tiến gần tới mốc 15 tỷ USD/năm do các nhà lãnh đạo hai nước đặt ra năm ngoái.

Đại sứ Malaysia Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, năm 2020 là dấu mốc quan trọng với cả hai nước, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc còn Malaysia là Chủ nhà APEC. Hai nước đã hợp tác chặt chẽ với nhau và với các quốc gia ASEAN khác, cùng nỗ lực để vượt qua những khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội phát triển, chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, sáng tạo, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Dato’ Shariffah Norhana Syed Mustaffa nhấn mạnh Malaysia và Việt Nam có quan hệ hữu nghị lâu đời, với những hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973.

Quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn như thương mại, đầu tư, giáo dục, an ninh, quốc phòng và quan hệ nhân dân. Malaysia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 8 của Việt Nam và đối tác thương mại lớn thứ 11.

Đại sứ Shariffah Norhana Syed Mustaffa bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác song phương trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng các Đại sứ ASEAN và các vị đại biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 63 Quốc khánh Malaysia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư mừng đến Quốc vương Malaysia Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi Thư mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-nguyen-quoc-dung-du-le-thuong-co-nhan-ky-niem-63-nam-quoc-khanh-malaysia-122725.html