Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dự Lễ kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Malaysia

Tối 20/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dự và phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Malaysia.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng dự lễ kỷ niệm 62 năm ngày Quốc khánh Malaysia. (Ảnh: PH)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, kể từ khi giành độc lập, Malaysia đã không ngừng vươn mình, trở thành quốc gia hiện đại với nền kinh tế phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á và vươn lên tầm thế giới. Malaysia ngày nay đang trở thành điển hình khu vực trong việc nắm bắt xu thế mới để phát triển, trở thành một trong 25 nền kinh tế sẵn sàng nhất cho Cách mạng công nghiệp 4.0.

“Những thành tựu ấn tượng đó chính là thành quả mà người dân Malaysia tạo ra bằng bàn tay lao động cần cù, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ, trên nền tảng những giá trị được các thế hệ chung tay gìn giữ là lòng khoan dung, thiện chí, tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng Malaysia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thành công mục tiêu ‘Chia sẻ thịnh vượng 2030’, sớm trở thành một trong 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới với vị thế cao và đóng góp ngày càng tích cực cho hợp tác và phát triển ở khu vực”, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Việt Nam và Malaysia đã cùng trải qua chặng đường 46 năm hình thành và phát triển quan hệ hợp tác sâu rộng. Sự tin cậy chính trị, tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực chính là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ. Những con số ấn tượng về hơn 13 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương, hơn 12 tỷ USD vốn đầu tư, hàng trăm nghìn lượt khách du lịch, hàng chục nghìn người dân Việt Nam đang chọn Malaysia làm ngôi nhà thứ hai… mới chỉ thể hiện một phần tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh, năm 2020 là dấu mốc quan trọng với cả hai nước, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc còn Malaysia là Chủ nhà APEC. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những thay đổi, biến động phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều đến môi trường an ninh và phát triển của mỗi quốc gia, nhiệm vụ của Việt Nam, Malaysia, và các nước ASEAN là cùng nhau nỗ lực để vượt qua những khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội phát triển, chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, tự cường, sáng tạo, có vai trò trung tâm xứng đáng nhất; qua đó góp phần thúc đẩy cả khu vực phát triển hòa bình, thịnh vượng và thượng tôn pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Shariffah Norhana Syed Mustaffa nhấn mạnh Quan hệ Đối tác chiến lược giúp gia tăng trao đổi các chuyến thăm giữa hai nước. Trong những năm qua, đã có nhiều chuyến thăm lẫn nhau giữa hai nước từ cấp nguyên thủ đến cấp cán bộ và doanh nhân. Malaysia hiện là nhà đầu tư lớn thứ 8 của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn thứ 11. Đại sứ Shariffah Norhana Syed Mustaffa tin tưởng hợp tác song phương trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

Thu Hiền

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-nguyen-quoc-dung-du-le-ky-niem-62-nam-quoc-khanh-malaysia-101460.html