Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk

Nhân chuyến công tác tham dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia từ năm 2006-2020 tại tỉnh Đắk Lắk, sáng ngày 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có buổi thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.

* Trước đó, chiều ngày 31/3, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an ninh phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia từ năm 2006-2020 do Bộ Công an tổ chức.

Tại buổi làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã báo cáo thông tin tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2020, kết quả triển khai công tác đối ngoại của tỉnh trong thời gian qua cũng như chia sẻ các khó khăn của địa phương trong công tác ngoại giao kinh tế, phân giới và một số kiến nghị để tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Đắk Lắk nói riêng và với các cơ quan ngoại vụ địa phương nói chung.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao nỗ lực của Lãnh đạo và tập thể Sở Ngoại vụ Đắk Lắk trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu công tác đối ngoại cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo một số nội dung, giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đối ngoại của tỉnh trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thăm và làm việc với Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng đặc biệt lưu ý tới công tác xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại bám sát chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhu cầu của tỉnh, của người dân và doanh nghiệp để các hoạt động đi vào thực chất, phát huy được vai trò của ngoại giao phục vụ phát triển bền vững.

Cùng với đó là việc nâng cao nhận thức và tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý biên giới; đồng thời, cần chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu đối ngoại trong tình hình mới.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã thông báo một số điểm nổi bật, quan điểm chỉ đạo, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại theo Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đặc biệt nhấn mạnh Sở Ngoại vụ lưu tâm vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tốt hơn nguồn lực bên ngoài, quản lý tốt đường biên giới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu,kết hợp nhuần nhuyễn linh hoạt ba trụ cột: ngoại giao chính trị, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ ghi nhận và khẳng định sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan trong Bộ Ngoại giao để có những phương án, phản hồi xác đáng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ, nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-nguyen-minh-vu-tham-va-lam-viec-voi-so-ngoai-vu-tinh-dak-lak-141123.html