Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia bị yêu cầu từ chức vì 'tấm bằng Cambridge'

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Marzuki Yahya đang đứng trước áp lực buộc từ chức vì 'lừa dối người dân' về trình độ học vấn.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Marzuki Yahya - Ảnh chụp màn hình Straits Times

Hồ sơ bằng cấp của Thứ trưởng Ngoại giao Marzuki Yahya bị soi xét sau khi bài viết về ông trên trang Wikipedia chứa thông tin ông có bằng quản trị kinh doanh của đại học Cambridge lừng danh ở Anh, hệ đào tạo từ xa.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nước này nhanh chóng phanh phui rằng trường Cambridge không hề đào tạo bất cứ bằng cấp nào từ xa, theo AFP.

Vị quan chức ban đầu quả quyết sẽ chứng minh bằng của mình là thật nhưng đến ngày 6.2 thừa nhận không học trường Cambridge ở Anh mà là đại học Quốc tế Cambridge ở Mỹ.

“Tôi nghĩ họ đã hiểu lầm. Tôi học đại học Quốc tế Cambridge tại Mỹ. Tôi từng làm trong ngành hậu cần trước khi tham gia chính trị nên tôi muốn có bằng cấp về kiến thức chuyên ngành để mở rộng công việc”, ông Marzuki nói.

Theo AFP, đại học Quốc tế Cambridge không hề liên quan gì đến trường Cambridge danh tiếng tại Anh. Dù có đến 150 chương trình đào tạo nhưng bằng cấp của trường này không được cơ quan quản lý giáo dục Mỹ công nhận.

Hiện đảng đối lập UMNO của Malaysia đang kêu gọi Thứ trưởng Marzuki từ chức vì “lừa dối người dân”. “Làm sao ông ta lừa dối người dân với cái bằng giả và rồi tuyên bố đang chiến đấu chống tham nhũng và tuyên truyền quản trị tốt, có đạo đức được?”, lãnh đạo Đoàn thanh niên đảng UMNO Asyraf Wajdi Dusuki nói.

Trong khi đó, một số nghị sĩ đảng BERSATU thuộc liên minh cầm quyền đã lên tiếng bảo vệ ông Marzuki, nhấn mạnh chuyện bằng cấp không quan trọng bằng năng lực và sự tận tâm trong công việc của vị thứ trưởng.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thu-truong-ngoai-giao-malaysia-bi-yeu-cau-tu-chuc-vi-tam-bang-cambridge-1050087.html