Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Việt Nam - Hongkong hợp tác vì sự thịnh vượng

Sáng nay (20/9), sự kiện 'In Stylist Hongkong- 2018' đã chính thức được khai mạc tại TP. HCM thu hút hơn 1.200 doanh nghiệp Việt Nam và Hongkong (Trung Quốc) tham gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Lễ khai mạc (Ảnh: Bảo Lan)

Tham dự sự kiện, về phía Hongkong (Trung Quốc) có ông Paul Chan Mo Po - Bộ trưởng Tài chính của Đặc khu Hành chính Hongkong (HKSAR); ông Vincent HS Lo - Chủ tịch Hội đồng Phát triển Thương mại Hongkong (HKTDC) và ông Ngô Tuấn - Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP. HCM.

Về phía Việt Nam có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Thanh Liêm và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hongkong Trần Thanh Huân, cùng gần 1000 doanh nghiệp Việt Nam mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư với các doanh nghiệp Hongkong.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã khái quát những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được những năm qua trên nhiều lĩnh vực, như: ngoại giao, văn hóa và đặc biệt là về kinh tế.

Thứ trưởng cũng nhắc đến chuyến thăm Hongkong của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (9/2016) và chuyến thăm Việt Nam dự hội nghị cấp cao APEC của Trưởng khu đặc chính Hongkong Carrie Lam (11/2017) đã tạo động lực mạnh mẽ đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư của Việt Nam - Hongkong ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài nhờ các lợi thế như tình hình chính trị - xã hội ổn định. Đồng thời, với mục tiêu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Việt Nam không ngừng tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại thế hệ mới, làm cơ sở đưa nền kinh tế phát triển năng động hơn và đạt nhiều kết quả cao hơn. Cụ thể, năm 2017, GDP đạt tăng trưởng 6,8% (mức cao nhất trong 10 năm qua), thu hút FDI đạt kỷ lục với 30 tỷ USD, 6 tháng đầu năm 2018 đạt xấp xỉ 7,1% (cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2011), thiết lập khuôn khổ thương mại tự do với gần 60 nước và vùng lãnh thổ (chiếm 59% dân số, 61% GDP, 68% thương mại thế giới).

Ông Paul Chan Mo-Po hướng dẫn đoàn lãnh đạo Việt Nam tham quan các gian hàng của doanh nghiệp Hongkong tham gia tại triển lãm (Ảnh: Bảo Lan)

Ngoài ra, việc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, những năm qua, Việt Nam luôn được cộng đồng quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao. Năm 2017, WB xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 169/190, (tăng 30 bậc so với năm 2012), WEF xếp năng lực cạnh tranh của Việt Nam đứng thứ 55/137 quốc gia, báo cáo của UNCTAD xếp Việt Nam đứng thứ 12 trong nhóm các địa điểm có triển vọng đối với các tập đoàn đa quốc gia giai đoạn 2017-2019. Kết quả khảo sát của Phòng Thương mai Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản cho biết năm 2017, có 90% doanh nghiệp có lợi nhuận, 85% doanh nghiệp châu Âu và 70 % doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng thị trường đầu tư tại Việt Nam.

Riêng với Hongkong, Việt Nam đang là đối tác thương mại của Hongkong trong số các nước ASEAN, trong khi Hongkong đang là đối tác lớn thứ 9 và là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Tính lũy kế đến hết tháng 8/2018, Hongkong đã có 1.355 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 19 tỷ USD.

“Vì vậy, với một thị trường tiềm năng như Hongkong, một nền kinh tế năng động, tự do nhất thế giới và là nguồn cung cấp lớn thứ 3 khu vực châu Á, chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua sự kiện “In Stylist Hongkong - 2018”, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam - Hongkong sẽ tìm ra được nhiều cơ hội hợp tác, để làm cơ sở gắn kết mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Hongkong không ngừng phát triển bền vững và hai nền kinh tế ngày càng thịnh vượng”, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định.

Thứ trưởng cũng cam kết sẽ nỗ lực cùng với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp Hongkong làm ăn và đầu tư hiệu quả tại Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị ông Paul Chan Mo-Po tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Hongkong, trong đó có việc mở văn phòng đại diện và tham gia sàn chứng khoán Hongkong.

Triển lãm “In Stylist Hongkong – 2018” là một sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội đầu tư. Triển lãm thu hút gần 200 doanh nghiệp Hongkong hoạt động trong các lĩnh vực: may mặc, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin xây dựng, bất động sản, logistics, dịch vụ tài chính…

Trong khuôn khổ của sự kiện, cũng diễn ra Hội nghị với các chuyên đề: Dịch vụ hậu cần và hàng hải, thương mại điện tử, sơ hữu trí tuệ, bản quyền, tài chính, tiếp thị và xây dựng thương hiệu… cùng sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng tại Hongkong như ông Nicholas Kwan - Hội đồng Phát triển Thương mại Hongkong; ông Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah; ông John Cheh - Phó Chủ tịch kiêm CEO của Esquel Group; ông Wallace Lam - Giám đốc Điều hành, đồng Giám đốc Ngân hàng Toàn cầu, HSBC Hongkong.

Triển lãm sẽ diễn ra trong ngày 20 và 21/9 tại Trung tâm GEM – quận 1 – TP. HCM, mở cửa tự do.

Về phần mình, ông Paul Chan Mo Po cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được trong suốt gần 30 năm qua và việc tổ chức thành công diễn đàn kinh tế thế giới vừa qua, càng không có gì ngạc nhiên khi Việt Nam trở thành một điểm sáng của nền kinh tế thế giới

Trả lời mối quan tâm của lãnh đạo phía Việt Nam, ông Paul Chan Mo Po cũng chia sẻ về một chính quyền Hongkong luôn thân thiện và cởi mở. Hongkong cũng là một nền kinh tế mạnh nhất của châu Á, có kinh nghiệm về các vấn đề quốc tế, có hệ thống logictic và công nghệ phát triển mạnh, dịch vụ và thị trường tài chính đẳng cấp thế giới, Khu vực Vịnh lớn của Hongkong hội đủ điều kiện cho phât triển một Hongkong thịnh vượng và một dự án xuyên biên giới sẽ kết nối với các khu vực Asean gần hơn và là trung tâm và là cầu nối với Trung hoa lục địa...

Đồng thời, Paul Chan Mo Po cũng khẳng định, Hongkong sẵn sàng cho thỏa thuận thương mại tự do Hongkong - Asean và sự kiện hôm nay, sẽ góp thêm phần quan trọng cho mối quan hệ Việt Nam - Hongkong lên tầm cao mới. Đồng thời, điều này cũng chứng minh với thế giới rằng, chúng ta đang đi tới mục tiêu vì sự giàu mạnh và thịnh vượng của hai nền kinh tế.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Tp. HCM cho biết, tính đến hết tháng 8/2018, Hongkong đứng thứ 7/100 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP. HCM, với 474 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt trên 2,5 tỷ USD. Chính quyền thành phố đánh giá cao các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt sự kiện “In Stylist Hongkong- 2018” được tổ chức ở TP. HCM, cho thấy sự xem trọng và đánh giá cao của chính quyền Hongkong đối với thị trường đầy tiềm năng như TP.HCM.

“Tôi tin tưởng rằng, với gần 200 doanh nghiệp Hongkong người dân thành phố sẽ không chỉ biết thêm về những sản phẩm thương hiệu mà còn hiểu hơn về phong cách và tinh thần của người Hongkong thông qua từng sàn phẩm, từng thương hiệu, từ đó tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người dân hai thành phố, tạo nền tảng để phát triển quan hệ hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực như văn hóa xã hội”, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Bảo Lan (Từ TP. HCM)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-viet-nam-hongkong-hop-tac-vi-su-thinh-vuong-78209.html