Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Trong khuôn khổ chuyến làm việc với các tỉnh Nam Trung Bộ, ngày 26/5, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Định về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và tỉnh Bình Định.

Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định.

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Bình Định có ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hồ Quốc Dũng cho biết: Bình Định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có nhiều lợi thế so sánh. Hiện tại, Cảng Quy Nhơn là cửa ngõ giao thương quốc tế gần nhất của các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, các tỉnh khu vực Nam Lào, Đông bắc Campuchia, Thái Lan.

Nhờ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, thời gian qua, Bình Định được các nhà đầu tư trong và ngoài nước chọn là điểm đến mới. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 80 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 710 triệu USD. Trong đó, các nước ở khu vực Đông Bắc Á chiếm phần lớn các dự án đầu tư. Cụ thể, Nhật Bản có 18 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 92 triệu USD; Trung Quốc có 14 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 169 triệu USD; Hàn Quốc có 4 dự án, tổng vốn hơn 93 triệu USD…

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Bình Định còn có bề dày truyền thống về lịch sử văn hóa, các di sản phi vật thể. Năm 2017, nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện nay, Bình Định từng bước sưu tầm, biên soạn và khôi phục các giá trị võ cổ truyền, làm cơ sở xây dựng hồ sơ để trình UNESCO công nhận di sản thế giới giai đoạn 2021 - 2030.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Bộ Ngoại giao quan tâm hỗ trợ và giới thiệu các nhà đầu tư lớn có tiềm lực đến đầu tư tại Bình Định; quan tâm hỗ trợ, làm cầu nối để tỉnh Bình Định tham gia giao lưu, biểu diễn nghệ thuật các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm tăng cường quảng bá di sản tại các sự kiện văn hóa quốc tế…

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của tỉnh, đặc biệt là vấn đề hợp tác, đầu tư giữa Bình Định và các nước khu vực Đông Bắc Á, cũng như công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý, trước làn sóng dịch chuyển đầu tư của các nước sau dịch Covid-19, Bình Định cần chủ động, có cơ chế đón đầu các nhà đầu tư với các lĩnh vực cần ưu tiên gồm công nghệ cao, điện tử, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch…

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự và báo cáo tại Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Biển Đông cho cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Định.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Biển Đông cho cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Định về những sự kiện chính trị, văn hóa nổi bật và tình hình KT-XH của đất nước từ đầu năm đến nay; chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay; những thách thức và cơ hội từ đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế nước ta; một số nét chính về tình hình Biển Đông đáng chú ý thời gian gần đây.

Đây là những thông tin quan trọng, giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm bắt được những vấn đề mới về tình hình trong nước, quốc tế và những chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới hiện nay.

(theo biengioilanhtho.gov.vn)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-le-hoai-trung-lam-viec-voi-lanh-dao-tinh-binh-dinh-116369.html