Thứ trưởng Ngoại giao Lào tiếp Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé đến chào xã giao và trình Thư ủy nhiệm lãnh sự

Ngày 16/12, tại Bộ Ngoại giao Lào, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé Nguyễn Văn Trung chào xã giao và trình Thư ủy nhiệm lãnh sự tới Thứ trưởng Ngoại giao Phoxay Khaykhamphithoune.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé Nguyễn Văn Trung trình Thư ủy nhiệm lãnh sự tới Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé Nguyễn Văn Trung trình Thư ủy nhiệm lãnh sự tới Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune.

Buổi tiếp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, nồng ấm.

Chúc mừng ông Nguyễn Văn Trung được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé, Thứ trưởng Ngoại giao Phoxay Khaykhamphithoune bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian Tổng Lãnh sự thực hiện nhiệm vụ của mình tại Lào, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như nhân dân Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa 4 tỉnh Nam Lào với các tỉnh, thành của Việt Nam hiệu quả, ngày càng đơm hoa kết trái.

Trọng tâm trước mắt phối hợp với các địa phương của Lào tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp định hợp tác Lào-Việt trong năm 2022.

Tiếp theo là việc triển khai thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước tại cuộc họp lần thứ 43 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Lào; thúc đẩy các dự án hợp tác của hai nước ở các tỉnh mà Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé phụ trách, thu hút hơn nữa các dự án đầu tư của Việt Nam tại các tỉnh phía Nam của Lào. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa bà con Lào-Việt Nam ở các tỉnh phía Nam Lào.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ một cách tốt nhất, hiệu quả trong việc phát triển kinh tế xã hội của Lào nói chung và 4 tỉnh Nam Lào nói riêng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune tiếp Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé Nguyễn Văn Trung.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thân mật của Thứ trưởng Phoxay Khaykhamphithoune, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Ghi nhớ nội dung trao đổi của Thứ trưởng Phoxay Khaykhamphithoune, Tổng Lãnh sự Nguyễn Văn Trung bày tỏ quyết tâm trong nhiệm kỳ của mình sẽ đóng góp hết sức để vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước; hỗ trợ địa phương nâng cao quan hệ, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giúp xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài, qua đó góp phần gìn giữ và tăng cường quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt-Lào.

(theo TLSQ Việt Nam tại Paksé)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-ngoai-giao-lao-tiep-tong-lanh-su-viet-nam-tai-pakse-den-chao-xa-giao-va-trinh-thu-uy-nhiem-lanh-su-168210.html