Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ ở Quảng Nam

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã đến thăm, tặng quà và làm việc với BGH Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 28/11, trong chuyến làm việc tại tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã đến thăm và làm việc tại Trường Mầm non Mầm non Hoa Phượng Đỏ (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành).

Báo cáo tại buổi làm việc, cô Lê Thị Đào – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (huyện Núi Thành) cho hay, trường có 30 cán bộ giáo viên mầm non. Trong đó 3 cán bộ quản lý, 18 giáo viên, 9 nhân viên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm các trẻ mầm non Hoa Phượng Đỏ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh thăm các trẻ mầm non Hoa Phượng Đỏ.

Tổng số trẻ trong toàn trường đến thời điểm tháng 11 năm 2022 là 273 trẻ. Trong đó trẻ 4 tuổi là 133 trẻ, trẻ 5 tuổi là 140 trẻ. Các trẻ được bố trí ở 9 lớp học, theo từng độ tuổi.

“100% trẻ ở lại bán trú, tất cả đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Việc bố trí đội ngũ giáo viên/lớp dạy 2 buổi/ ngày đảm bảo theo quy định. Toàn trường có 10 phòng học, trong đó tại điểm chính có 6 phòng; điểm lẻ Hòa Mỹ có 3 phòng và điểm trường Hòa Vân có 1 phòng”, cô Đào thông tin.

Theo cô Đào, những năm qua, được sự hỗ trợ, phối hợp của cha mẹ trẻ cả về vật chất và tinh thần đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ. Nhà trường đã thực hiện tốt chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới. Cơ sở vật chất, trang thiết bị về cơ bản đảm bảo, đáp ứng được nhu cầu trong công tác giáo dục trẻ. Hằng năm, trẻ đảm bảo an toàn, sức khỏe trẻ phát triển tốt, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm.

Vị đại diện Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ cũng cho biết thêm, trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và duy trì từ năm 2013 đến nay; đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm học 2017-2018.

“Theo lộ trình đến năm học 2022-2023 trường sẽ xây dựng trường chuẩn mức độ 2 nhưng hiện nay rà soát lại nhà trường đang gặp rất nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất của là về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, mặt bằng chưa được giải tỏa, chưa có diện tích để xây dựng thêm các phòng chức năng.

Bên cạnh đó các phòng khác cũng xuống cấp rất nhiều như: Phòng âm nhạc, phòng hội đồng và các phòng học nằm ở điểm trường thôn Định Phước và thôn Hòa Vân, đặc biệt phòng học thôn Hòa Vân xuống cấp trầm trọng, mùa mưa dột nước, sân chơi thì nhỏ hẹp”, cô Đào chia sẻ.

Ngoài ra, trường nằm ở địa bàn có nhiều khu công nghiệp, con của cán bộ công nhân học tại trường khá nhiều. Đời sống kinh tế của họ còn gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập không được ổn định, phải tăng ca nhiều nên chưa có nhiều thời gian dành cho con. Vì vậy việc phối hợp trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ cũng như việc xã hội hóa của nhà trường và phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, một số giáo viên cũng kiến nghị về mức lương, phụ cấp cho giáo viên mầm non...

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã thay mặt Bộ GD&ĐT ghi nhận và biểu dương những kết quả mà trường đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho rằng, trước những khó khăn của ngành giáo dục, trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT đã có những biện pháp tháo gỡ khó khăn. Tới đây, Bộ GD&ĐT cũng sẽ đề xuất Chính phủ nâng phụ cấp cho giáo viên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết thêm, vừa qua, nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ GD&ĐT đã tổ chức gặp gỡ và đề nghị các tỉnh, thành trong cả nước quan tâm đến giáo viên mầm non hơn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng lưu ý các giáo viên, cấp dưỡng về vấn đề an toàn thực phẩm cho trẻ mầm non, đây là giai đoạn đầu đời nên rất quan trọng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, đây là trách nhiệm đặt trên vai các trường mầm non. Chính vì thế phải có lộ trình, tính toán và quan tâm nhiều hơn trong vấn đề này.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh thăm và làm việc với trường mầm non Hoa Phượng Đỏ.

Chia sẻ trước khó khăn của giáo viên, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho hay, hiện Bộ GD&ĐT đã trình lên Văn phòng Chính phủ đề án hỗ trợ giáo dục mầm non vùng khó, hy vọng sẽ sớm được phê duyệt. Khi phê duyệt sẽ tích hợp một số chương trình, mục tiêu vào đề án.

Cũng trong dịp này, thay mặt Bộ GD&ĐT Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã trao tặng cho Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ 1 chiếc tivi để phục vụ việc dạy và học cho trẻ.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thu-truong-ngo-thi-minh-tham-truong-mam-non-hoa-phuong-do-o-quang-nam-post616923.html