Thứ trưởng Năng lượng Nga bị bắt vì tội biển thủ công quỹ

Giới chức an ninh Nga bắt giam Thứ trưởng Năng lượng Nga Anatoly Tikhonov với cáo buộc tham ô, gian lận ngân sách công liên quan đến một chương trình trợ cấp của Nhà nước.

Ông Anatoly Tikhonov. Ảnh: ITN

Ông Anatoly Tikhonov. Ảnh: ITN

Thông tấn Nga TASS cho biết ông Anatoly Tikhonov bị bắt giam ngày 8/9 (giờ địa phương). Các nhân viên Ủy ban điều tra và một đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã khám xét các căn hộ và văn phòng của ông Tikhonov tại Bộ Năng lượng Nga.

“Các hoạt động điều tra đang được thực hiện với Tikhanov. Ông này bị bắt giam do nghi ngờ tham ô bằng cách gian lận trên quy mô lớn”, RBC dẫn tin từ cơ quan điều tra.

Ông Tikhonov sẽ bị giam giữ ít nhất đến khi các công tố viên hoàn tất cáo buộc nhằm vào ông. Igor Kozhukhovsky, Phó tổng giám đốc phụ trách ngân sách nhà nước tại Cơ quan Năng lượng Nga, cũng bị tạm giữ trong vụ việc lần này cùng một số người khác.

Một nguồn tin tại Ủy ban điều tra Nga nói với MBKh Media rằng hành vi gian lận của ông Tikhonov có liên quan đến một chương trình trợ cấp của Nhà nước với ngành năng lượng có tên "Hiệu quả năng lượng và phát triển năng lượng" giai đoạn 2013-2015.

Chương trình này được phê duyệt năm 2014 và đã được xem xét cấp kinh phí để phát triển hệ thống thông tin nhà nước của tổ hợp nhiên liệu - năng lượng. Chương trình do Cơ quan Năng lượng Nga thực hiện. Gần 13 triệu USD đã được giải ngân cho hoạt động này và một phần trong số đó bị đánh cắp.

Tikhonov từ năm 2014 đến năm 2019 là người đứng đầu phụ trách ngân sách nhà nước tại Cơ quan Năng lượng Nga, trực thuộc Bộ Năng lượng Nga. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga từ tháng 7/2019 và được cho là có mối liên hệ gần cận với Bộ trưởng Alexander Novak.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/thu-truong-nang-luong-nga-bi-bat-vi-toi-bien-thu-cong-quy-610825/