Thứ trưởng Mỹ: Nord Stream 2 đã chết

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8/3 nhận định Nord Stream 2 'đã chết', chấm dứt hy vọng khôi phục dự án đường ống dẫn khí đốt trị giá 12 tỷ USD của Điện Kremlin.

"Tôi nghĩ Nord Stream 2 giờ đã chết", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách vấn đề chính trị Victoria Nuland nói với các nhà lập pháp nước này hôm 8/3, theo AFP. Dự án năng lượng địa chính trị của Điện Kremlin đã trở thành "nạn nhân" của các lệnh trừng phạt từ phương Tây.

"(Nord Stream 2) giờ là một đống kim loại dưới đáy biển. Tôi không nghĩ dự án sẽ có thể hồi sinh", bà nói thêm.

 Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã bị Đức đình chỉ vào cuối tháng 2. Ảnh: Reuters.

Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã bị Đức đình chỉ vào cuối tháng 2. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Joe Biden tiếp tục gia tăng áp lực lên Moscow khi tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Dưới các lệnh trừng phạt trước đó của phương Tây, Moscow chứng kiến sự sụp đổ của đồng ruble và lạm phát tăng vọt, đồng thời mất đi khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.

Thứ trưởng Nuland cho rằng nước Nga sẽ còn đối mặt với “nhiều điều hơn thế nữa từ các thành viên G7, Liên minh châu Âu và các nước trên thế giới, nếu Tổng thống Putin không chấm dứt cuộc xung đột luẩn quẩn này".

"Chúng tôi cũng đang làm việc với các đồng minh và đối tác để hạn chế sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, ngăn Nga vũ khí hóa hoạt động xuất khẩu năng lượng, đồng thời đẩy nhanh việc đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng", bà nói thêm.

Sau nhiều năm ủng hộ đường ống Nord Stream 2 giữa Nga và Đức, chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đình chỉ dự án vào cuối tháng trước.

Mỹ và các đồng minh châu Âu của Đức từ lâu phản đối đường ống này, vì lo ngại Nord Stream 2 sẽ bị Moscow sử dụng như một vũ khí địa chính trị và làm tăng sự phụ thuộc năng lượng của châu Âu vào Nga.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đang ngày càng leo thang trong khi vòng đàm phán thứ ba không mang lại nhiều đột phá. Hôm 8/3, Nga tăng cường bắn phá vào nhiều thành phố lớn, bao gồm thủ đô Kyiv và Mariupol.

Zing từ Ba Lan: Tâm điểm của dòng người tháo chạy khỏi Ukraine Sau gần 2 tuần xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine, hơn 1,2 triệu người dân nước này đến tị nạn ở Ba Lan. Các nước cũng đón nhận người sơ tán gồm Hungary, Slovakia, Romania, Moldova.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-truong-my-nord-stream-2-da-chet-post1301205.html