Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TP Cần Thơ

Chiều 22-7, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP Cần Thơ. Đi cùng Đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công đã đến thăm, tặng quà Đại tá Phan Minh Tấn (là Thương binh), nguyên Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Đồng chí Thứ trưởng hỏi thăm sức khỏe, đồng thời đề nghị Đại tá Phan Minh Tấn với kinh nghiệm, uy tín của mình luôn quan tâm, thường xuyên tham gia góp ý kiến với lãnh đạo Công an TP Cần Thơ về sự nghiệp bảo vệ ANTT và xây dựng Công an thành phố ngày càng vững mạnh.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi, tặng quà Đại tá Phan Minh Tấn, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới thăm hỏi, tặng quà Đại tá Phan Minh Tấn, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Tiếp đến, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải. Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải – Cảnh sát khu vực 3, phường An Hội (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hy sinh vào chiều 24-1 (30 Tết Nguyên đán) khi đang làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Hải bị 2 đối tượng Đặng Ngọc Minh (SN 1987) và Đặng Ngọc Giàu (SN 1991, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) dùng dao đâm gây thương tích, khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Thiếu tá Hải đã không qua khỏi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu về tội giết người. Ngày 23-4, TAND TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với Đặng Ngọc Minh; mức án tù chung thân đối với Đặng Ngọc Giàu.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải hy sinh để lại vợ và 2 con thơ, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, phải nhờ nhà thuê. Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã quyết định bố trí vợ đồng chí Hải - Đại úy Châu Kiều Loan, Phó trưởng Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) cùng 2 con đến ở tại nhà công vụ Công an TP Cần Thơ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) và phân công bố trí cán bộ, Hội viên Hội phụ nữ Công an TP Cần Thơ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đồng chí Loan và gia đình.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm Đại úy lên Thiếu tá trước niên hạn đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hải (quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24-1-2020). Bộ Công an cũng đã hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng, Công an TP Cần Thơ hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình đồng chí Hải.

Tại buổi thăm hỏi, Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các thành viên Đoàn công tác đã an ủi, động viên gia đình Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải. Thứ trưởng Lê Tấn Tới khẳng định, sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Thanh Hải là mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân, đồng chí đồng đội. Hiện, Công an TP Cần Thơ cũng đã hoàn thành các thủ tục liên quan để đề nghị Nhà nước xét công nhận liệt sĩ đối với Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải.

Đồng thời, sẽ có báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an về hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí Hải, cùng với đó là phối hợp cùng chính quyền địa phương có phương án cấp đất và xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội để giúp vợ con đồng chí Hải sớm ổn định cuộc sống.

Văn Đức - Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/thu-truong-le-tan-toi-tham-tang-qua-cac-gia-dinh-chinh-sach-tai-tp-can-tho-603866/