Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ An ninh Lào

Chiều 19-8, tại Thanh Hóa, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao Trung tướng Somvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang dự Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Tại buổi tiếp, hai đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, công tác hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào phải ngày càng thắt chặt, tìm ra phương pháp hiệu quả hơn nữa để trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp xã giao Thứ trưởng Somvang Thammasith

Thứ trưởng Lê Quý Vương tiếp xã giao Thứ trưởng Somvang Thammasith

Thứ trưởng Lê Quý Vương vui mừng khi được đón tiếp đồng chí Thứ trưởng Somvang Thammasith cùng Đoàn công tác của Bộ An ninh Lào sang tham dự Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã chủ động, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, các vụ án hình sự, đặc biệt là tội phạm ma túy... có liên quan đến công dân của hai nước.

Công an các tỉnh, huyện giáp biên Hai nước duy trì tốt việc luân phiên tổ chức giao ban định kỳ, trao đổi thông tin, tình hình ANTT, cùng nhau bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa nhân dân và lực lượng Công an hai quốc gia...

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, kết quả hợp tác giữa các lực lượng phòng, chống ma túy của Việt Nam - Lào đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và bắt giữ tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, tạo bước chuyển biến tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và góp phần bảo vệ ANTT ở khu vực biên giới giữa Việt Nam - Lào.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Lê Quý Vương đã dành thời gian tiếp Đoàn, Thứ trưởng Somvang Thammasith đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai Bộ, góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Thứ trưởng Somvang Thammasith cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Somvang Thammasith cho biết, được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ Lào, Bộ An ninh Lào phối hợp với Quân đội nhân dân Lào đã thành lập tổ công tác tuần tra khu vực biên giới vào Việt Nam, để có thể tháo gỡ khó khăn, giảm tần suất vận chuyển ma túy từ Myanmar về Lào và sang Việt Nam. Đáng chú ý, Bộ An ninh Lào đã phá một số chuyên án liên quan đến sản xuất ma túy...

Bộ An ninh Lào luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại của ma túy đến toàn bộ người dân trên đất nước và chỉ đạo sát sao các lực lượng Công an huyện, bản tập trung vào công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thu-truong-558014/