Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm việc với Công an tỉnh Hà Nam

Sáng 20/11, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công an tỉnh Hà Nam về các chuyên đề, gồm: Công tác bảo đảm ANTT; bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác của lực lượng Cảnh sát Cơ động; PCCC&CNCH; thi hành án hình sự, tạm giam, tạm giữ .

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam đã báo cáo nhanh với đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2020.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo đó, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020. An ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra “đột xuất, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội đại biểu tỉnh Hà Nam lần thứ XX; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế diễn ra trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tội phạm hình sự giảm; tỷ lệ điều tra, khám phá án cao đạt 93%; công tác quản lý Nhà nước về ANTT, phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo TTATGT, TTCC được nâng cao, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; Công tác thi hành án hình sự, tạm giam, tạm giữ đã thực hiện quản lý chặt chẽ, an toàn đối tượng bị tạm giữ, tạm giam; lực lượng Cảnh sát cơ động chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, diễn tập thường xuyên bảo đảm thực hiện tốt các phương án giải quyết tập trung đông người gây rối ANTT, bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra…

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát huy hiệu quả tốt; công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Anh Chức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác, thành tích đạt được của Công an Hà Nam trong thời gian qua, góp phần bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, các đồng chí nhấn mạnh: Công an Hà Nam cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tốt ANTT tại địa phương; rà soát các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin; tăng cường công tác quản lý giam giữ bảo đảm nghiêm ngặt, chặt chẽ....; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc để CBCS yên tâm công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao…

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 ( thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đóng quân trên địa bàn tỉnh Hà Nam và kiểm tra công tác tại Trại giam Nam Hà (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡngBộ Công an).

Báo cáo với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác về tình hình, kết quả công tác năm 2020, đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô và lãnh đạo Trại giam Nam Hà nêu rõ: Thời gian qua Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4 đã chủ động nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn; Thường xuyên huấn luyện, thực hành các phương án tác chiến theo chức năng nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm công tác ứng trực, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Cũng trong năm 2020, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Nam Hà luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn công tác giam giữ, quản lý, giáo dục phạm nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 và Trại Giam Nam Hà đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu 2 đơn vị cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ đối với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, lãnh đạo Tiểu đoàn cần tăng cường tổ chức tốt công tác huấn luyện, bảo đảm thực hiện tốt các phương án chống bạo loạn, chống khủng bố, giải cứu con tin, phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác..

Đối với Trại giam Nam Hà, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Ban Giám thị cần chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác giáo dục, quản lý phạm nhân đang thực hiện thi hành án tại trại; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ gắn bó với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và lực lượng Công an, Quân đội, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, bảo đảm an toàn công tác giam giữ, quản lý phạm nhân trong mọi tình huống. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, giam giữ, sản xuất, hậu cần tại các phân trại thuộc Trại giam Nam Hà.

Lê Phượng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/thu-truong-le-quoc-hung-lam-viec-voi-cong-an-tinh-ha-nam-620631/