Thứ trưởng Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ

Chiều 24-5, Ban Tổ Chức Trung ương đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại TP Cần Thơ.

Theo đó, thừa ủy nhiệm của Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã công bố quyết định luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh (45 tuổi, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020); đồng thời giới thiệu cho HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Quang Mạnh (bìa phải) được chỉ định tham BCH Đảng bộ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020

Ông Lê Quang Mạnh (bìa phải) được chỉ định tham BCH Đảng bộ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020

Ban Bí thư cũng quyết định ông Võ Thành Thống thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ để nhận nhiệm vụ mới.

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Tại buổi công bố quyết định, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ở cương vị công tác mới, các ông Võ Thành Thống và Lê Quang Mạnh tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Lê Quang Mạnh có trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi luân chuyển về TP Cần Thơ, ông Mạnh đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thứ trưởng, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/thu-truong-le-quang-manh-giu-chuc-pho-bi-thu-thanh-uy-tp-can-tho-20190524181659959.htm