Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Sáng nay, 14/11, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc và công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại Tổng cục Thể dục Thể thao.

Báo cáo tại buổi họp, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, trong thời gian cuối năm 2018, Tổng cục TDTT đã triển khai xây dựng 2 Nghị định, đó là Nghị định về "Chế đô chính sách cho vận động thể thao thành tích cao" và Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.

Hiện Nghị định về "Chế đô chính sách cho vận động thể thao thành tích cao" đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Còn Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao.sẽ được trình báo cáo trong tuần này.

Toàn cảnh buổi họp

Toàn cảnh buổi họp

"Tính tổng thể chung, từ đầu năm đến nay, Tổng cục TDTT đã trình lãnh đạo ban hành 26 Thông tư, kể cả Thông tư của Bộ Nội vụ về "Tiêu chuẩn chức danh ngành nghề" hay Thông tư về "Chế độ dinh dưỡng của VĐV" do Bộ Tài chính ban hành. Còn 1 Thông quy định "Chi tiết về đánh giá phong trào TDTT quần chúng" sẽ hoàn thành trong tháng 1/2019"- Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng báo cáo.

"Mọi người sẽ nhìn thể thao có sự phát triển mạnh rõ rệt. Đó là một điều đáng tự hào

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, Tổng cục trưởng Vương BÍch Thắng cho biết, về cơ bản, công tác chuẩn bị cho Đại hội đang trong giai đoạn cuối. Hiện nay, Hà Nội đang tập trung chuẩn bi lễ khai mạc, bế mạc.

Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT cũng đã có văn bản hướng dẫn về số lượng người tham dự đối với các đoàn diễu hành.

"Công tác chuyên môn kĩ thuật về cơ bản đến nay đang được tích cực triển khai, các cơ sở tổ chức thi đấu đều bảo đảm, trang thiết bị đã được lắp đặt. Trong tuần này sẽ tiến hành khai mạc một số môn thi đấu trước như Bóng chuyền bãi biển tại Nha Trang; Bóng ném tại Hà Nội; Bóng rổ tại Hà Nội…"- Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh việc xây dựng các văn bản quy phạm hết sức quan trọng, do vậy Tổng cục TDTT cần đặc biệt chú trọng những việc này.

Đối với công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định đây là Đại hội thể thao lớn nhất đất nước và là dịp để tôn vịnh các VĐV, nhà quản lý, HLV của cả nước. Do vậy, Tổng cục TDTT cần chuẩn bị mọi việc chu đáo, tỉ mỉ.

"Thể thao năm vừa qua đã đạt được nhiều thành tích lớn từ Giải bóng đá U23 châu Á đến ASIAD.. Chúng ta đang tiến tới tổ chức những giải đấu mang tầm cỡ quốc tế như Giải đua xe Công thức 1 rồi đến SEA Games. Đây là những giải thể thao có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, mọi người sẽ nhìn thể thao có sự phát triển mạnh rõ rệt. Đó là một điều đáng tự hào"- Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thu-truong-le-khanh-hai-yeu-cau-chuan-bi-that-tot-cho-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2018-20181114124655587.htm