Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Với 100% số phiếu tán thành, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã nhận được số phiếu tín nhiệm tuyệt đối cho chức danh Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VIII, tại Đại hội VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) tổ chức vào ngày 8.12 tại Hà Nội. Đến dự Đại hội có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Tại Đại hội, các tổ chức thành viên của VFF đã tiến hành bầu ra các chức danh chủ chốt cho khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022. Không ngoài dự đoán, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải trúng cử chức Chủ tịch VFF.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Ảnh: Đ.H

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Hải nhận được 100% số phiếu hợp lệ (68/68, có 2 phiếu bầu không hợp lệ trong 70 phiếu phát ra) bầu vào vị trí người đứng đầu VFF nhiệm kỳ tới.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải sinh ngày 27.5.1966 tại Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL từ tháng 10.2016. Tháng 8.2018, ông Hải được lãnh đạo Bộ VHTTDL giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch VFF khóa VIII.

Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Lê Hùng Dũng chúc mừng tân Chủ tịch Lê Khánh Hải. Ảnh: VFF

Đại hội VFF khóa VIII cũng tiến hành bầu ban chấp hành khóa gồm 17 người. Trong đó ngoài chức danh Chủ tịch, còn có 3 Phó chủ tịch phụ trách về chuyên môn, tài chính và truyền thông.

Hiện ông Trần Quốc Tuấn, nguyên Phó chủ tịch chuyên môn VFF khóa VII đã trúng cử vào chức Phó Chủ tịch chuyên môn khóa VIII với số phiếu cao, bỏ xa các ứng cử viên còn lại.

Ông Cao Văn Chóng, nguyên Tổng giám đốc Công ty VPF được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông. Chiếc ghế Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các ứng cử viên. VFF đã phải tiến hành bỏ phiếu lần 2 cho ứng cử viên là ông Cấn Văn Nghĩa, nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình và ông Lê Văn Thành, ông chủ của hãng thể thao Động Lực.

THU SÂM

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/13835/thu-truong-le-khanh-hai-lam-chu-tich-lien-doan-bong-da-viet-nam