Thứ trưởng Lê Công Thành thăm, chúc mừng Báo Tài nguyên & Môi trường nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 21/6, tại trụ sở Báo Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng bộ TN&MT Lê Công Thành đại diện cho lãnh đạo Bộ đã sang thăm và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ cùng toàn thể phóng viên của Báo nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Thứ trưởng Lê Công Thành tặng hoa và chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo TN&MT sáng 21/6

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh báo TN&MT là cơ quan ngôn luận quan trọng của Bộ TN&MT. Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực mà lãnh đạo, cán bộ cùng toàn thể phóng viên của Báo đã làm được trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng tin tưởng tờ báo sẽ ngày càng nâng cao vị trí trong lòng độc giả cả nước.

Trong năm qua, lãnh đạo, cán bộ cùng toàn thể phóng viên của Báo đã nỗ lực cố gắng để đưa tờ báo đạt được vị thế mới và ngày càng khẳng định chỗ đứng trong lòng độc giả cả nước. Thay mặt cho lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và chúc mừng toàn thể lãnh đạo, cán bộ cùng phóng viên của Báo luôn vững vàng và gặt hái được nhiều thành công mới. Thứ trưởng cũng cho biết: “Giai đoạn hiện nay, Bộ TN&MT đang được Đảng, Chính phủ giao cho nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề. Vì thế tôi tin rằng, báo TN&MT sẽ tiếp tục trở thành một cầu nối quan trọng để truyền tải nhanh nhạy, kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ TN&MT tới người dân cả nước”.

Tổng biên tập Báo Tài nguyên & Môi trường Hoàng Văn Thành đã thay mặt toàn thể lãnh đạo, cán bộ cùng phóng viên của Báo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ TN&MT. Tổng biên tập Hoàng Văn Thành vui mừng thông báo với Thứ trưởng Hoàng Công Thành: “Năm 2018 là một năm Báo đã đạt được nhiều thuận lợi và thành tích cả về mặt tăng trưởng kinh tế, phát triển tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Tờ báo ngày càng có uy tín, vị thế lớn. Vì thế, anh em phóng viên đi làm cũng có nhiều thuận lợi”.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó tổng biên tập Báo Tài nguyên & Môi trường Lý Thị Hồng Điệp hy vọng trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ hơn nữa của lãnh đạo Bộ để tờ báo vươn lên trở thành tờ báo hàng đầu trong hệ thống các báo ngành trên cả nước. Trong bối cảnh đời sống báo chí còn nhiều khó khăn hiện nay, Ban biên tập Báo luôn ý thức việc phải tìm được con đường nào đó để đột phá. “Con đường đó chắc chắn phải gắn chặt với định hướng của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường để từ đó, Báo có thể triển khai thành nhiều kênh thông tin khác nhau. Dựa vào những định hướng như vậy, lãnh đạo Báo tin tưởng sẽ tìm được hướng đi phù hợp nhất”. – Phó tổng biên tập Lý Thị Hồng Điệp nhấn mạnh.

Phạm Thiệu

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/thu-truong-bo-tn-mt-tham-va-chuc-mung-bao-tai-nguyen-moi-truong-nhan-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-1254838.html