Thứ trưởng Lê Công Thành dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Chiều ngày 22/11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành dẫn đầu Đoàn công tác đã về dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn dâng hương tại khu mộ 10 nữ TNXP

Đoàn dâng hương tại khu mộ 10 nữ TNXP

Đoàn công tác dâng hương gồm lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các đại biểu là các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên cả nước sau khi tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018 tại Hà Tĩnh.

Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, trước vong linh các anh hùng liệt sỹ, ông Lê Công Thành - Thứ trưởng Bộ TN&MT đã thay mặt các đại biểu báo cáo kết quả chuyến công tác. Các đại biểu của Đoàn công tác là đại diện cho những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của toàn ngành.

Với tấm lòng tri ân thành kính, các đại biểu cầu mong cho linh hồn các liệt sỹ và 10 nữ anh hùng luôn được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, nước nhà luôn luôn phát triển giàu mạnh.

Đến Ngã ba Đồng Lộc, được xem chứng tích chiến tranh và nghe về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sỹ TNXP đã ngã xuống ở mãnh đất Đồng Lộc. Các thành viên nguyện đem sức mình khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không phụ lòng trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Công Thành dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc:

Thứ trưởng Lê Công Thành dâng vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ TNXP

Thành kính trước vong linh các anh hùng liệt sỹ

Dâng hương tại khu mộ 10 nữ TNXP

Tham quan nhà lưu niệm chứng tích chiến tranh tại Ngã ba Đồng Lộc

Thứ trưởng Lê Công Thành cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đức Cảnh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/thu-truong-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-dang-huong-tai-khu-di-tich-nga-ba-dong-loc-1262040.html