Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng tiếp Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Cộng hòa Belarus

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Cộng hòa Belarus do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Ogorodnikov Aleksandr dẫn đầu.

Tại buổi làm việc. hai Bên đã đánh giá lại quan hệ hợp tác giữa hai nước trong một năm qua, kể từ Khóa họp lần thứ 13 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Belarus vào tháng 11 năm 2016, và cho rằng, mặc dù Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu đã có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016, tuy nhiên tiến triển đạt được chủ yếu tập trung trong lĩnh vực thương mại hàng hóa.

Hai Bên dành thời gian để trao đổi về việc thực thi Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Belarus về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lanh thổ Việt Nam và tìm kiếm các giải pháp phù hợp để sớm sử dụng hạn ngạch nhập khâuổ tô nguyên chiếc và các bộ linh kiện từ Belarus sang Việt Nam theo Nghị định thư, trong bối cảnhNhà máy liên doanh sản xuất ô tô tại tỉnh Hưng Yên dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Công hòa Belarus cũng thông báo kết quả làm việc với Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Dự kiến vào cuối năm nay, phía Belarus sẽ chuyển giao cho Tổng Công ty Vận tải Hà Nội 32 xe buýt phục vụ đi lại của người dân Thủ đô.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng hoanh nghênh hợp tác giữa Belarus và Thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giao thông vận tải; về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, Thứ trưởng đề nghị hai Bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai các nội dung hợp tác theo đúng tinh thần nêu tại Nghị định thư đã ký.

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/tin-bo-cong-thuong/thu-truong-hoang-quoc-vuong-tiep-thu-truong-bo-cong-nghiep-cong-hoa-belarus-682336.html