Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì Tọa đàm về Năng lượng gió & LNG, Tọa đàm về phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Hà Lan

Trong chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Hà Lan của Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, sáng ngày 06 tháng 12 năm 2018, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Cục Doanh nghiệp, Bộ Kinh tế Hà Lan tổ chức thành công Tọa đàm bàn tròn về Năng lượng gió và Khí hóa lỏng (LNG) và cơ hội hợp tác Việt Nam – Hà Lan.

Tham dự Hội nghị, phía Việt Nam có ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương và đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương. Phía Hà Lan có Đại diện Cục Doanh nghiệp, Bộ Kinh tế Hà Lan và hơn 10 tập đoàn hàng đầu về năng lượng và ngân hàng của Hà Lan.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hà Lan trong quan hệ thương mại cũng như đầu tư của Việt Nam với Liên minh EU. Thứ trưởng Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, Hà Lan đã trở thành thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam trong khối EU với kim ngạch nhập khẩu tăng đều hàng năm, trung bình đạt 18% đến 25%. Về đầu tư, Hà Lan cũng liên tục là nhà đầu tư lớn nhất của khu vực EU tại Việt Nam (chiếm 35,5% tổng vốn đầu tư của khu vực này tại Việt Nam).

Bên cạnh đó, khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU được ký kết và đi vào thực hiện sẽ mang lại những cơ hội to lớn hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam và Hà Lan ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, một trong những lĩnh vực thế mạnh của nền kinh tế Hà Lan mà cũng là lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu phát triển mạnh để đáp ứng với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế luôn duy trì ở mức 6-7%/năm trong nhiều năm liên tục.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị bàn tròn về Năng lượng gió và Khí hóa lỏng (LNG) và cơ hội hợp tác Việt Nam – Hà Lan được tổ chức với mục đích cung cấp thông tin hữu ích cho cả hai bên để định hướng phát triển hợp tác song phương về năng lượng gió và năng lượng từ khí hóa lỏng LNG (Liquefied Natural Gas) trong thời gian tới đây.

Thứ trưởng đánh giá cao sự có mặt từ rất sớm của các doanh nghiệp năng lượng Hà Lan tại Việt Nam. Với thế mạnh về công nghệ cao, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực dầu khí thượng nguồn và hạ nguồn, cung cấp LNG, năng lượng gió ngoài khơi sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh trên thị trường Việt Nam – một thị trường với nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng không ngừng.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá cao và tin tưởng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư của Việt Nam với Hà Lan nói chung và hợp tác hai bên về phát triển ngành năng lượng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới đây.

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Thái Sơn, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực đã có bài trình bày về phát triển năng lượng gió và LNG tại Việt Nam và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan.

Về phía Hà Lan, ông Markus Hector, đại diện của Tập đoàn Shell đã có những chia sẻ kinh nghiệm đầy bổ ích về chiến lược phát triển thị trường GM và LNG, và bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Ông Tony van Engelen thuộc Cơ quan Quản lý quỹ Khí hậu đã có những báo cáo, phân tích tiềm năng, cơ hội cũng như thách thức của phát triển điện gió ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn Bộ Công Thương tại Hà Lan, chiều cùng ngày 06/12/2018, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã chủ trì Tọa đàm về Phát triển nền Kinh tế tuần hoàn và hợp tác Việt Nam – Hà Lan do Bộ Công Thương phối hợp với Solveigh, tổ hợp các doanh nghiệp tham gia kinh tế tuần hoàn của Hà Lan tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết xử lý rác thải, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn là vấn đề mà Việt Nam đang rất quan tâm. Với một nền kinh tế phát triển nóng, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 6-7% trong nhiều năm, Việt Nam hàng năm phát sinh hàng chục triệu tấn chất thải, lượng chất thải này chưa được tận dụng để làm đầu vào cho các ngành sản xuất khác trong khi vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa, sắt thép phế liệu phục vụ sản xuất. Trong chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2011 – 2020, Việt Nam đã đưa ra các tiêu chí và mục tiêu cụ thể về phát triển bền vững, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các mục tiêu về xử lý chất thải và cải thiện môi trường.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương đã giới thiệu với các đối tác Hà Lan bức tranh tổng thể về xử lý rác thải tại Việt Nam và nhu cầu phát triển nền kinh tế tuần hoàn của Việt Nam cũng như đề xuất các hướng hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan trong lĩnh vực này. Về phía Hà Lan, lần lượt các doanh nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc tận dụng và xử lý các chất thải công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp hướng tới mục tiêu xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn không có chất thải. Hai bên đã có những trao đổi hết sức cụ thể, thiết thực để định hướng hỗ trợ và hợp tác của Hà Lan cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Kết thúc Tọa đàm, ông Trần Văn Lượng đã đại diện Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương ký kết Ý định thư về hợp tác phát triển nền kinh tế tuần hoàn với tổ hợp công ty Solveigh. Đây là sự kiện đánh dấu mở đầu tốt đẹp cho hợp tác song phương Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, hướng đến thành lập chiến lược quốc gia của Việt Nam về phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thu-truong-hoang-quoc-vuong-chu-tri-toa-%C4%91am-ve-nang-luong-gio-lng-toa-%C4%91am-ve-phat-trien-nen-kinh-te-tuan-hoan-tai-ha-lan-13459-16.html