Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong cộng đồng

Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2020 tổ chức chiều 30/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuyên Tuyên nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phòng chống dịch trong cộng đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bước đầu nước ta đã thực hiện thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh không để lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam vẫn cần tập trung cao độ việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới khi đang khẩn trương thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Hiện nay, trên toàn cầu và nhiều quốc gia, số ca mắc Covid-19 có xu hướng tăng, một số nước Châu Âu đã tái phong tỏa, thực hiện giãn cách. Vì vậy, chúng ta không thể lơ là, chủ quan phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết thêm trong mùa đông xuân tới, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh không chỉ riêng Covid-19 mà còn có thể các dịch bệnh khác sẽ xảy ra.

Bộ Y tế đã có chỉ thị về công tác phòng, chống dịch trong mùa đông xuân tới. Thủ tướng cũng đã chỉ đạo không để dịch chồng dịch.

GS Tuyên nhấn mạnh, chúng ta cần phòng chống dịch tốt tại cộng đồng. Cụ thể, thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế - 5K. Trong 5K đó, vấn đề đeo khẩu trang là rất quan trọng. Cần tuyên truyền vận động, khuyến cáo người dân không được chủ quan, không lờ là và phải đeo khẩu trang khi ra đường, ở nơi công cộng, trên phương tiện giao thông cộng cộng và những nơi đông người…

Tại Hội nghị sơ kết, các chuyên gia, lãnh đạo các Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện đã nhìn lại, đánh giá các hoạt động về phòng, chống Covid-19 trong thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các nhiệm vụ, biện pháp hữu hiệu để triển khai hiệu quả phòng chống dịch trong thời gian tới.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/khoe-dep/suc-khoe/thu-truong-do-xuan-tuyen-day-manh-phong-chong-dich-covid-19-trong-cong-dong-271105.html