Thứ trưởng Bộ Y tế: Thông tin phường Ngọc Thụy có 4 người bị nhiễm virus corona là tin đồn

Đối với tất cả những trường hợp tin đồn và gây hoang mang dư luận xã hội, đều có đề nghị với cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an để có thể xử lý những trường hợp này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Thông tin tổ 13, phường Ngọc Thụy có gia đình 4 người bị nhiễm virus Corona là tin đồn, đối với tất cả những trường hợp tin đồn và gây hoang mang dư luận xã hội, thì chúng tôi đều có đề nghị với cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an để có thể xử lý những trường hợp này. Thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan báo chí vào cuộc phản ánh để bác bỏ những tin đồn, hiện nay đối với mạng xã hội gây hoang mang, làm đảo lộn cuộc sống của người dân, đó là 1 điều không đáng có, cũng làm người dân mất bình tĩnh, đối phó với bất kỳ bệnh dịch nào thì sự bình tĩnh rất quan trọng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính đến 15h ngày 5/2/2020, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus Corona. Hà Nội đang tiến hành giám sát tại bệnh viện 37 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV. Số trường hợp đã xét nghiệm âm tính với nCoV là 31; Số trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm và tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ là 6 trường hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Văn (Chủ tịch Phường Ngọc Thụy, Long Biên) khẳng định: “Thông tin trên là do bác Yên tại tổ dân phố 18 sau khi đi chợ về nghe dân tình đồn thổi đã viết lên bảng tin tổ dân phố để người dân đề phòng.

Tuy nhiên sau khi nhận thức được thông tin này là không chính xác, bác Yên đã lên công an phường trình báo rằng việc làm trên là do thiếu hiểu biết, mục đích chỉ nhằm nhắc nhở người dân bảo vệ bản thân tránh lây nhiễm chứ không hề câu like.

Thông tin được đăng tải trên MXH chỉ là tin đồn gây hoang mang dư luận

Cùng với đó, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định: Tới 16h ngày 5/2/2020 Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với nCoV. Thông tin như trong ảnh chụp màn hình dưới đây là không chính xác. Theo Th.s Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp (Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương) người dân cần hiểu đúng định nghĩa về "ca nghi nhiễm".

"Tất cả các trường hợp đến từ vùng dịch tễ, có dấu hiệu hô hấp đều được đưa vào nhóm giám sát sàng lọc. Và có ca như vậy không có nghĩa là khu vực ấy có lưu hành dịch ở cộng đồng. Chỉ cần ai tiếp xúc gần với đối tượng cách ly mới cần phòng hộ. Mà người ta đã thuộc nhóm cách ly thì có nghĩa là cơ hội tiếp xúc gần của người dân đối với họ ở cộng đồng coi như bằng 0", bác sĩ Nguyễn Trung Cấp nói.

Hiện nay, tổng số trường hợp tiếp xúc cần được giám sát là 149, trong đó đã kết thúc giám sát là 126, tiếp tục giám sát là 23...

Châu Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/thu-truong-bo-y-te-thong-tin-phuong-ngoc-thuy-co-4-nguoi-bi-nhiem-virus-corona-la-tin-don-d116671.html