Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi gia đình sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê

Trưa ngày 21/11, liên quan đến vụ việc 1 sản phụ tử vong, 1 người nguy kịch nghi ngờ phản ứng sau khi dùng thuốc gây tê mổ lấy thai xảy ra tại bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã trực tiếp vào Đà Nẵng làm việc, thăm hỏi các nạn nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thăm hỏi sản phụ đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi sản phụ N.T.H (sản phụ nguy kịch trong vụ việc) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời chia buồn, thăm hỏi gia đình nạn nhân đã tử vong.

Thông tin về vụ việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: “Hiện giờ vẫn chưa có kết luật rõ ràng, tuy nhiên cũng có một số yếu tố nghi ngờ là thuốc gây tê. Trước khi có kết luận rõ ràng đối với loại thuốc này thì chúng ta phải phân tích về độ an toàn, có độc chất hay tạp chất trong thuốc không”.

Trả lời về việc khi nào sẽ có thể đưa ra được nguyên nhân, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thông tin, nếu quy kết do thuốc thì phải còn chờ chứng cứ khoa học, đánh giá về độ an toàn của thuốc và mất khoảng một tuần.

Còn đánh giá về tạp chất thì hiện Sở Y tế Đà Nẵng đang yêu cầu phía công ty cung cấp chất chuẩn, dựa trên chất chuẩn thì mới biết được trong đó có tạp chất hay không, sớm nhất thì khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng mới có thể có kết quả chính xác.

Thông tin thêm về tỷ lệ sử dụng loại thuốc nghi ngờ nêu trên, Thứ trưởng cho biết, đến bây giờ tỷ lệ sử dụng thuốc gây tê Bupivacain WPW spinal 0,5 Heavy vẫn đang được một số bệnh viện lớn như Bệnh Viện Sản C, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Nhũ ở thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tốt.

Về thông tin đã có báo cáo trường hợp tương tự ghi nhận tại bệnh viện ở phía Nam, Thứ trưởng cho biết vừa nắm được dữ liệu này từ báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng. “Tôi đã quyết định đi thẳng vào Đà Nẵng luôn. Khi về tôi sẽ yêu cầu các Cục, Vụ có liên quan báo cáo".

Nguyễn Huy

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thu-truong-bo-y-te-tham-hoi-gia-dinh-san-phu-tu-vong-nghi-do-thuoc-gay-te-4048735-c.html