Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải: Thời thế chọn Chủ tịch VFF

Bộ VHTTDL đã quyết định giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII. Đây là lần thứ 2, ông Hải đứng trước một cuộc bầu bán với thử thách lớn mà bóng đá Việt Nam đang tạo ra ở thượng tầng.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải.Ảnh: Bộ VHTTDL

Lỡ hẹn với nhiệm kỳ VII

Hiện tại ông Lê Khánh Hải trong vai trò Thứ trưởng Bộ VHTTDL phụ trách nhiều mảng, trong đó có mảng thể dục thể thao và phụ trách trực tiếp Tổng cục TDTT.

Năm 2013, trước thềm Đại hội VFF khóa VII, Thứ trưởng Lê Khánh Hải được lãnh đạo VFF đề xuất ứng cử vào vị trí Chủ tịch. Lãnh đạo Bộ VHTTDL đồng ý và hoàn thành thủ tục để giới thiệu ông Hải ra ứng cử.

Trên thực tế, chính lãnh đạo bộ phải thuyết phục ông Lê Khánh Hải ra ứng cử, bởi dù phụ trách ngành thể thao nhưng ông Hải là dân ngoại đạo với bóng đá.

Thời điểm đó, lý do mà Bộ VHTTDL muốn ông Hải ngồi ghế Chủ tịch VFF với mong muốn VFF tăng cường hơn nữa sự quản lý về mặt nhà nước, bởi bóng đá luôn là môn có sự lan tỏa và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội. VFF không thể thiếu sự quan tâm, kiểm tra chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.

Đấy cũng là thời điểm mà cuộc đua vào “ghế” Chủ tịch VFF nổi lên ứng viên nặng ký là Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng. Với vai trò là một doanh nhân và được xem như “cỗ máy kiếm tiền” cho VFF, ông Dũng cũng nhận được nhiều ý kiến ủng hộ.

Vào phút chót, ông Hải đã rút lui, và cuối cùng ông Lê Hùng Dũng đã một mình một chiến tuyến để đắc cử. Đấy cũng là nhiệm kỳ đầu tiên, Chủ tịch VFF là một doanh nhân thay vì người Nhà nước như trước đây.

“Nhiệm vụ” làm Chủ tịch VFF

Bây giờ, trước thềm Đại hội VFF khóa VIII, vấn đề nhân sự cũng xuất hiện nhiều vấn đề nổi cộm khiến cho thời gian tổ chức nhiều lần bị trì hoãn. Khi những gương mặt ứng viên Chủ tịch lộ diện, để chọn ra người xứng đáng, đáp ứng đủ các tiêu chí thì không có. Những cuộc đấu đá, mâu thuẫn nội bộ VFF xảy ra nhằm vào các ứng viên khiến cho tình hình rối ren.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp có ý kiến giao Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo chấn chỉnh VFF kịp thời trước các vấn đề nổi cộm. Chính vì vậy bộ cũng đưa ra quan điểm, trong tình thế cần thiết sẽ cử nhân sự đứng ra làm để ổn định lại tình hình ở thượng tầng VFF.

Ở danh sách đề cử bổ sung vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải được giới thiệu. Sau đó, trả lời một tờ báo, ông Hải cho biết chắc chắn sẽ xin rút.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL đã chính thức quyết định chọn giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch VFF. Ông Hải được xác nhận là đã đồng ý với sự lựa chọn này. Bây giờ thì nhiều người lại đặt ra vấn đề như ở Đại hội VFF khóa VIII, đó là khả năng ông Hải không mặn mà với vị trí này, nhưng đây là nhiệm vụ được giao và chính bản thân ông không thể từ chối. Tuy nhiên thì ở thế nào đi chăng nữa thì cái thế ở VFF hiện tại cần một “minh chủ” để làm ổn định tình hình.

Hiện tại, cả 4 ứng viên được giới thiệu vào “ghế” Chủ tịch VFF ở những lần đề cử trước đều đã đồng loạt xin rút gồm các ông: Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch VFF, ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, ông Lê Quý Phượng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT 2 (TP.Hồ Chí Minh) và ông Nguyễn Công Khế - nguyên Chủ tịch HĐQT VPF.

Chính vì vậy mà ông Lê Khánh Hải đang trở thành ứng viên duy nhất cho ghế Chủ tịch VFF. Sau khi lỡ hẹn với “ghế nóng” ở nhiệm kỳ trước, nhiều khả năng ông Hải sẽ trở thành Chủ tịch VFF khóa VIII nếu mọi chuyện diễn ra… đúng quy trình.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thu-truong-bo-vhttdl-le-khanh-hai-thoi-the-chon-chu-tich-vff-623048.ldo