Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức được ra tranh cử Chủ tịch VFF

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý để Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chính thức ra tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII. Ảnh: Đ.H

Ông Lê Khánh Hải được Bộ VHTTDL giới thiệu ra tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII hồi tháng 8. Sau khi được Ban cán sự Đảng Chính phủ đồng ý, Thứ trưởng Lê Khánh Hải chỉ còn đợi sự phê chuẩn của Ban Bí thư Trung ương Đảng để chính thức ra tranh cử tại Đại hội VFF khóa VIII.

Và đến thời điểm hiện tại, ông Hải đã hoàn tất việc xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền. Ông Hải cũng là ứng viên duy nhất cho chức Chủ tịch VFF khóa VIII.

Cho tới thời điểm hiện tại, vị trí ứng viên Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn có 3 người: PCT VFF Trần Quốc Tuấn, ông Phạm Ngọc Viễn - Ủy viên BCH VFF khóa VII, ông Dương Vũ Lâm - Ủy viên BCH VFF khóa VII.

Ở vị trí PCT VFF phụ trách truyền thông gồm 5 ứng viên: Ông Nguyễn Văn Phú - TBT Báo Bóng đá, nguyên Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, nguyên TGĐ VPF Cao Văn Chóng, Nhà báo Lương Hoàng Hưng - TBT Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo và ông Phan Anh Tú - Ủy viên BCH VFF khóa VII.

Trong khi đó, ở cuộc đua cho chức danh PCT VFF phụ trách tài chính được cho là rất "nóng". Các ứng viên tham gia tranh cử gồm: ông Cấn Văn Nghĩa - nguyên Giám đốc Khu LHTTQG Mỹ Đình, ông Phạm Thanh Hùng - Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Nguyễn Hoài Nam - TGĐ Tập đoàn Berjaya VN, ông Trần Văn Liêng - TGĐ Công ty CP Cacao Việt Nam và ông Lê Văn Thành - TGĐ Công ty CP Động Lực.

Đại hội VFF khóa VIII là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện các ứng viên có đề án tranh cử. Hồi tháng 4, ông Trần Văn Liêng đã đưa ra đề án tranh cử với những kế hoạch nhằm kiếm về cho VFF hàng trăm tỉ đồng mỗi năm. Đến tháng 8, nhà báo Lương Hoàng Hưng công bố đề án Chiến lược truyền thông cho VFF.

Nhiều ý kiến cho rằng Chủ tịch VFF cần có đề án tranh cử, chiến lược phát triển bóng đá với các mục tiêu cụ thể.

VFF cho biết sẽ gửi hồ sơ sang Bộ Nội vụ để báo cáo và xin phép tổ chức đại hội. Theo đó, Đại hội VFF khóa VIII có thể được tổ chức trong tháng 11 hoặc tháng 12 tới, thời điểm mà ĐT Việt Nam đang chuẩn bị bước vào tranh tài tại AFF Cup 2018.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/thu-truong-bo-vhttdl-le-khanh-hai-chinh-thuc-duoc-ra-tranh-cu-chu-tich-vff-639351.ldo