Thứ trưởng Bộ Văn hóa thị sát công trình nhà thờ Bùi Chu

Trước thông tin nhà thờ chính tòa Bùi Chu hơn 130 năm tuổi sắp bị phá dỡ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Lê Quang Tùng đã trực tiếp đến nhà thờ thị sát và lắng nghe ý kiến giáo dân.

Ngày 7/5, đoàn khảo sát của Bộ VHTT&DL do Thứ trưởng Lê Quang Tùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và trực tiếp thị sát, kiểm tra sơ bộ về thực trạng của nhà thờ chính tòa Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định).

Bên trong nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Ảnh: Hoàng Đông.

Bên trong nhà thờ chính tòa Bùi Chu. Ảnh: Hoàng Đông.

Bên cạnh việc kiểm tra hiện trạng trong và ngoài nhà thờ, đoàn cũng trò chuyện và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của giáo dân tại giáo xứ Bùi Chu.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác có báo cáo nhanh, đồng thời kiến nghị Bộ trưởng Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo Viện Bảo tồn di tích khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý.

Trước đó, Cục Di sản văn hóa đã có văn bản đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh Nam Định báo cáo UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý trước thông tin hạ giải nhà thờ Bùi Chu.

Lãnh đạo Cục Di sản cho biết công trình nhà thờ Chính tòa Bùi Chu đã được đưa vào danh mục kiểm kê để xét công nhận di tích. Về nguyên tắc công trình được đưa vào danh mục kiểm kê sẽ được bảo vệ theo luật di sản văn hóa.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã cấp phép xây dựng (nhà thờ mới) trước khi Sở Văn hóa đưa công trình vào danh mục kiểm kê. Vì thế, tỉnh đang xem xét xử lý cho phù hợp.

Tính đến nay đã hơn một tuần kể từ khi thông tin hạ giải nhà thờ Bùi Chu được báo chí đăng tải.

Dự kiến chỉ còn 6 ngày nữa sẽ đến thời hạn hạ giải nhà thờ (ngày 13/5 - theo thông tin từ website Giáo phận Bùi Chu). Cơ quan quản lý văn hóa các cấp vẫn dừng ở bước chỉ đạo, thị sát mà chưa đưa ra một kết luận hay phương án xử lý nào cho công trình này.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-truong-bo-van-hoa-thi-sat-cong-trinh-nha-tho-bui-chu-post943774.html