Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tiếp Đoàn chuyên gia của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Chiều ngày 26/10/2018, tại trụ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2016-2020 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế do ông Jeremy Bird làm Trưởng đoàn và 4 thành viên khác.

Cùng tham dự buổi làm việc có ông Trương Hồng Tiến, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và ông Ngô Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình lồng ghép các kết quả của Ủy hội vào trong các quy hoạch và chiến lược phát triển của Việt Nam; các hoạt động ưu tiên của Ủy hội trong giai đoạn còn lại của Kế hoạch Chiến lược 2016-2020; và kỳ vọng của Việt Nam đối với Ủy hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Công Thành đã hoan nghênh và đánh giá cao các thành tựu mà Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã đạt được sau hơn hai năm thực hiện Kế hoạch Chiến lược, đặc biệt Ủy hội đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao lần thứ ba Ủy hội sông Mê Công quốc tế; hoàn thành quá trình tái cấu trúc Ban Thư ký; tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực và các Thủ tục về sử dụng nước; hoàn thành Nghiên cứu Hội đồng về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công; và tiếp tục tăng cường hợp tác vùng và quốc tế nhằm quản lý và phát triển bền vững tài nguyên nước sông Mê Công…

Về các vấn đề mà Đoàn đánh giá quan tâm, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết Việt Nam luôn cam kết thực hiện hiệu quả Hiệp định Mê Công 1995, tham gia và đóng góp tích cực vào các hoạt động hợp tác của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, bao gồm đóng góp thông tin số liệu và chuyên gia. Việt Nam đánh giá cao các sản phẩm của Ủy hội và tích cực nghiên cứu lồng ghép chiến lược và chương trình hành động hợp tác vùng vào chiến lược và chương trình hành động quốc gia, tiếp nhận và phát huy các kết quả nghiên cứu của Ủy hội trong hoạt động của các Bộ ngành và địa phương liên quan.

Trong thời gian tới, Việt Nam đề nghị Ủy hội cần tập trung nguồn lực vào các hoạt động ưu tiên, bao gồm đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Phát triển Lưu vực dựa trên Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước, tiếp tục tăng cường công tác giám sát và điều phối sử dụng nước thông qua thực hiện các Thủ tục sử dụng nước, đặc biệt là Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận đối với các đề xuất sử dụng nước trên dòng chính sông Mê Công, tiếp tục công tác quan trắc môi trường, khí tượng thủy văn và tài nguyên nước. Trong bối cảnh các quốc gia thượng nguồn đã và đang triển khai xây dựng hàng loạt các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công, Ủy hội cần khẩn trương hoàn thành xây dựng mạng giám sát chung về tác động của các công trình thủy điện dòng chính, tăng cường năng lực cho các quốc gia thành viên trong việc áp dụng Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới đối với các đề xuất sử dụng nước; hoàn thành kế hoạch chuyển giao các chức năng cơ bản của Ủy hội về cho quốc gia thành viên giai đoạn 2016-2020…

Quang cảnh buổi tiếp

Thứ trưởng Lê Công Thành mong muốn trong thời gian tới, Ủy hội tiếp tục đóng vai trò là một Trung tâm Kiến thức vùng, là nơi thu thập, lưu trữ và chia sẻ các thông tin số liệu về lưu vực, thúc đẩy hợp tác vùng và hoạch định chính sách dựa trên những bằng chứng khoa học. Mặt khác, Ủy hội cũng tiếp tục đóng vai trò là diễn đàn khu vực về ngoại giao nước và hợp tác vùng để các quốc gia thành viên cùng chia sẻ lợi ích chung về tài nguyên nước dù có những lợi ích quốc gia khác nhau cũng như giải quyết những vấn đề xuyên biên giới trong lưu vực.

Thúy Hằng - Mai Đan

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/nganh-tn-mt/thu-truong-bo-tn-mt-le-cong-thanh-tiep-doan-chuyen-gia-cua-uy-hoi-song-me-cong-quoc-te-1260748.html