Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương thăm, kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng

Sáng 21-5, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới thăm, kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương thăm, kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hồng Pha

Trung tướng Nguyễn Tân Cương thăm, kiểm tra tại Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hồng Pha

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Hải Phòng đã báo cáo với Trung tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác về công tác Biên phòng của đơn vị trong thời gian qua, với những nhiệm vụ nổi bật như: Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới biển được giao phụ trách; làm tốt công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp và kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hải Phòng về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đôị̣ được chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên khu vực biên giới biển thành phố Hải Phòng; tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật cho hơn 1.400 lượt phương tiện, cấp phát gần 400 tờ rơi, vận động 860 lượt phương tiện tàu cá vươn khơi thuộc địa bàn khu vực biên giới biển thành phố ký cam kết không đưa phương tiện ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2020"; đơn vị đã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật được 190 buổi với gần 30 nghìn lượt người nghe.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương quán triệt, điều hành kiểm tra. Ảnh: Hồng Pha

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã phối hợp với các địa phương tổ chức 46 tổ, chốt công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố, đảm bảo tuyệt đối an toàn không để người nước ngoài từ tàu nước ngoài và tàu Việt Nam đi nước ngoài về lên bờ gây nhiễm Covid-19; vận động doanh nghiệp và phối hợp tặng 1.500 lọ nước rửa tay, 3.500 bánh xà phòng; các đồn Biên phòng phối hợp với các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển duy trì thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin, tình hình tuần tra kiểm soát đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi đi kiểm tra thực tế đơn vị và nghe ý kiến nhận xét của các đồng chí trong đoàn kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt. Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình an ninh trên biển, tình hình vi phạm, tội phạm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại...

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả, Trung tướng Nguyễn Tân cương yêu cầu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của cấp trên về công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Pha

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, lập kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức buôn lậu, kiên quyết không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, tạo dư luận xấu trong xã hội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển... trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, tài liệu đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cơ hội, thực dụng; kiên quyết xử lý các trường hợp làm ngơ, bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thu-truong-bo-quoc-phong-nguyen-tan-cuong-tham-kiem-tra-tai-bo-chi-huy-bdbp-thanh-pho-hai-phong-post429074.html