Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt

Thượng tướng Phan Văn Giang nhận định trong những năm tới, các nước sẽ tăng ngân sách quốc phòng. Việc chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt và trở thành xu thế phổ biến.

Chiều 28/3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam được thống nhất tại Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tại Đại hội XIII, Đảng đã nhận định sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vẫn còn những khó khăn, thách thức.

Thách thức từ chạy đua vũ trang, tranh chấp chủ quyền

Thượng tướng Phan Văn Giang nhận định tình hình Biển Đông đang tiếp tục có những diễn biến căng thẳng, tồn tại nhiều ý kiến phức tạp, đặt ra thách thức lớn đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

"Trong tình hình có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan đến Biển Đông, ví dụ như tranh chấp về vùng chồng lấn, vùng chưa phân định rõ ràng, vùng nước lịch sử... đây là những nội dung chưa giải quyết được. Chúng ta phải giải quyết một cách bài bản, căn cơ, lâu dài, phải có chiến lược kiên định, sách lược vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn để giải quyết từng tình huống trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định.

 Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định quân đội phải từng bước hiện đại hóa, tự sản xuất được một số loại vũ khí phòng thủ chiến lược. Ảnh: Đại hội Đảng XIII.

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định quân đội phải từng bước hiện đại hóa, tự sản xuất được một số loại vũ khí phòng thủ chiến lược. Ảnh: Đại hội Đảng XIII.

Nói về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định đây là vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Trong những năm tới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhận định các nước sẽ tăng ngân sách quốc phòng, chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt và trở thành xu thế phổ biến. Đặc biệt một số nước đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực quân sự với những thế hệ vũ khí mới.

Đưa các quân, binh chủng từng bước tiến lên hiện đại

Trong khâu xây dựng lực lượng quốc phòng, Đảng nhấn mạnh Quân đội nhân dân là nòng cốt, cùng với Công an nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định công nghiệp quốc phòng phải từng bước phát triển theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng một phần nhu cầu vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

"Nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo và sản xuất được một số loại vũ khí chiến lược cần thiết cho phòng thủ đất nước; từng bước bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển, đảo; bảo đảm cân đối dự trữ trên hướng chiến lược", lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Đại hội XIII của Đảng cũng xác định phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại. Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Về nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, Đại hội XIII của Đảng khẳng định phải tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; điều chỉnh, bổ sung các khu kinh tế - quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng và củng cố các tuyến phòng thủ biên giới, biển, đảo; có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực quốc phòng tại các khu vực phòng thủ.

Bên cạnh những quan điểm đã được xác định từ trước, tại Đại hội XIII, Đảng nhấn mạnh quan điểm xác định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là quan điểm thể hiện sự phát triển tư duy mới của Ðảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, là định hướng chiến lược để toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tập trung triển khai nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chay-dua-vu-trang-giua-cac-nuoc-ngay-cang-quyet-liet-post1198075.html