Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tiếp xã giao Đoàn công tác Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào

Sáng ngày 22/8, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã tiếp xã giao Đoàn công tác Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do ông Khăm-mun Vị-phông-xay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác quản lý chính quyền địa phương của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Nguyễn Duy Thăng
trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khăm-mun Vị-phông-xay tại buổi tiếp

Cùng dự buổi tiếp Đoàn công tác Lào có Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Lưu Trung, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành; chuyên viên của Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và Vụ Chính quyền địa phương.

Về phía Lào có ông Bun-Chăn-Nị-Nhạ-vông, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ; ông Sỉ-chăn-tha Thăm-mạ-vông, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Phay-văn Chăn-đa-vông, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính; ông Phu-thạ-sến Ắc-khạ-vông, Vụ Xây dựng và Kiến trúc, Bộ Giao thông vận tải; Sục-sạ-vặt Kẹo-đuông-chăn, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các chuyên viên của Vụ Chính quyền địa phương.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Việt Nam và Lào thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần phát huy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đã có giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã thông tin với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khăm-mun Vị-phông-xay về kết quả và những thỏa thuận đã đạt được nhân chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào trong tháng 7 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với Chính phủ Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Lê Vĩnh Tân đã vinh dự thừa ủy quyền lãnh đạo Chính phủ Việt Nam trao tặng Huân chương, Huy chương cao quý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Bộ Nội vụ Lào về những đóng góp của Bộ Nội vụ Lào trong thời gian qua.

Những kết quả của chuyến thăm và làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lào đã được Bộ Nội vụ Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và được Thủ tướng đánh giá rất cao về kết quả hội đàm, thỏa thuận giữa Bộ Nội vụ hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng mong muốn hai nước, hai Bộ cần tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị của hai Bộ nhằm thực hiện tốt thỏa thuận giữa hai bên.

Theo chương trình làm việc, sáng nay, Đoàn công tác Lào sẽ nghe đại diện lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Đoàn sẽ làm việc với UBND thành phố Hà Nội. Ngày 23/8, Đoàn sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long về các nội dung liên quan mà nước bạn Lào quan tâm.

Cũng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã giới thiệu một số thông tin cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ Việt Nam; trong đó, có lĩnh vực chính quyền địa phương và địa giới hành chính của Việt Nam với Đoàn công tác Lào. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị đại diện lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ và các đơn vị có liên quan cần đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện tối ưu trong khả năng của đơn vị để phối hợp và giúp đỡ Đoàn hoàn thành tốt chương trình nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác quản lý chính quyền địa phương của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khăm-mun Vị-phông-xay

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đón nhận quà tặng của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khăm-mun Vị-phông-xay

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng và Thứ trưởng Khăm-mun Vị-phông-xay chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác

Thay mặt Đoàn công tác, ông Khăm-mun Vị-phông-xay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào chân thành cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Bộ Nội vụ Việt Nam và Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng dành cho Đoàn; đồng thời, cảm ơn Bộ Nội vụ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Nội vụ Lào trong thời gian qua; đặc biệt là sự kiện Bộ Nội vụ Lào đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương, Huy chương cao quý để ghi nhận những đóng góp của Bộ Nội vụ Lào trong thời gian qua.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Khăm-mun Vị-phông-xay đã thông tin đến Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng về tình hình tổ chức chính quyền địa phương của Lào. Hiện nay, Hiến pháp của Lào cũng đã quy định về việc thành lập thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng chức năng, nhiệm vụ còn chưa rõ ràng. Tháng 4/2018, Chính phủ Lào đã công bố thành lập 03 thành phố; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các thành phố mới được thành lập. Vì vậy, mục đích của chuyến thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam lần này là nghiên cứu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác quản lý chính quyền địa phương của Việt Nam, cũng như về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thị xã của Việt Nam để tiếp tục tham mưu cho Chính phủ Lào hoàn thiện các quy định trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi tiếp

Anh Cao

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/thu-truong-bo-noi-vu-nguyen-duy-thang-tiep-xa-38600.html