Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư chính thức nhận chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Chiều 5/3, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và bàn công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1869 ngày 27/2, Ban Bí thư quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Trao quyết định, phát biểu chúc mừng ông Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đánh giá tân Phó bí thư Nghệ An là cán bộ đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư Nghệ An Nguyễn Đức Trung (ảnh BNA).

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó bí thư Nghệ An Nguyễn Đức Trung (ảnh BNA).

Đồng thời, có khả năng tổng hợp, nắm bắt thông tin, tham mưu và chỉ đạo xử lý kịp thời những công việc phức tạp, nhạy bén và đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, được giao. Ông Trung cũng được ghi nhận là cán bộ đã trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác nhiều đơn vị khác nhau tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trung chia sẻ vinh dự, tự hào khi giữ cương vị mới. Song, ông cũng coi đây là áp lực, trách nhiệm nặng nề.

Tân Phó bí thư Nghệ An cũng ý thức sâu sắc được rằng việc trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh và có thể làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi bản thân dành toàn bộ tâm trí, sức lực, nỗ lực phấn đấu vượt bậc, tận tâm, tận lực biến áp lực thành động lực để làm việc.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974. Quê ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tháng 1/2019, ông Trung được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-truong-bo-ke-hoach-dau-tu-giu-chuc-pho-bi-thu-tinh-uy-nghe-an-d118710.html