Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Lê Hải An từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Trước khi nhận cương vị Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, ông từng là Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất; là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

PV Báo Tin tức đưa tin từ hiện trường cho biết, theo thông tin ban đầu, Thứ trưởng Lê Hải An bị rơi từ ban công tầng 8, là căng tin của Bộ GD&ĐT vào 7 giờ 10 phút ngày 17/10/2019 (tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi).

Nguyên nhân chính xác của tai nạn chưa được công bố. Công tác khám nghiệm hiện trường đang được cơ quan chức năng thực hiện.

Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An.

Được biết, trước đó, thứ Tư ngày 16/10, ông Lê Hải An có lịch làm việc dự hội thảo về triển khai khung trình độ Quốc gia khối ngành khoa học sức khỏe do Bộ Y tế tổ chức tại Đà Nẵng.

Theo lịch làm việc, ngày 17/10, Thứ trưởng Lê Hải An có lịch làm việc với UBND tỉnh Sơn La, theo báo Tiền Phong.

Ông Lê Hải An được bổ nhiệm là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018. - Ảnh: Zing.vn

Ông Lê Hải An được bổ nhiệm là Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018. - Ảnh: Zing.vn

Theo tìm hiểu của PV Zing.vn, ông Lê Hải An sinh năm 1971, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, giữ chức Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11/2018.

Ông Lê Hải An tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Năm 2004, ông về giảng dạy bộ môn Địa vật lý của ĐH Mỏ - Địa chất. Năm 2008, ông An là trưởng khoa Dầu khí của trường.

Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh phó giáo sư và là phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất từ năm 2011-2014.

Từ năm 2014, ông Lê Hải An là bí thư, hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/thu-truong-bo-gd-dt-le-hai-an-tung-la-hieu-truong-truong-dai-hoc-mo-dia-chat-157393.html