Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải thăm làm việc tại Myanmar

Từ ngày 12-14/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có chuyến thăm làm việc tại Myanmar. Nhân chuyến thăm, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã có cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại Myanmar Than Myint và thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Tại buổi gặp giữa Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Bộ trưởng Than Myint, hai bên vui mừng thông báo kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng nhanh và ổn định, năm 2017 đạt 828,3 triệu USD, tăng 51% so với năm 2016 và đạt 723,2 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2018, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải gặp Bộ trưởng Bộ Thương mại Myanmar Than Myint.

Việt Nam hiện đang là đối tác thương mại đứng thứ 9 của Myanmar, là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Myanmar và là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Myanmar). Hai bên cũng đề ra phương hướng để sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị Myanmar tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại nước này.

Bộ trưởng Than Myint cho biết, Chính phủ Myanmar thời gian gần đây đã có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Myanmar và bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ được đón nhiều nhà đầu tư từ Việt Nam để phát triển kinh tế của đất nước này.

Chiều 13/12, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và đoàn cán bộ Bộ Công thương đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar đã thông tin với Đoàn về tình hình quan hệ Việt Nam - Myanmar nói chung, đặc biệt là những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ thương mại, đầu tư thời gian qua. Đại sứ cũng giới thiệu về các hoạt động của Đại sứ quán, trong đó có những nỗ lực hỗ trợ hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Bộ Công thương tiếp tục coi Myanmar là địa bàn trọng điểm và tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, quảng bá để qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thương mại - đầu tư - kinh doanh tại Myanmar, trong đó có việc duy trì và đổi mới việc tổ chức các Hội chợ hàng Việt Nam tại Myanmar (Vietnamexpo).

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và đoàn cán bộ Bộ Công thương đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Đại sứ quán trong thời gian qua trong việc tổ chức các hoạt động hợp tác thương mại - đầu tư cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.

Thứ trưởng cho rằng, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài có vai trò rất lớn trong việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Chính phủ về chính sách đối ngoại nói chung, chính sách hợp tác kinh tế nói chung, nhất là trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu có đóng góp rất lớn vào kinh tế quốc gia như hiện nay.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Myanmar vẫn sẽ tiếp tục là thị trường trọng điểm với nhiều tiềm năng, trong khi Chính phủ hai nước đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD. Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục duy trì việc tổ chức Vietnam Expo hàng năm và hướng tới mở rộng khuôn khổ Hội chợ ra các thành phố khác của Myanmar, ngoài Yangon.

H.N

(từ Myanmar)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-tham-lam-viec-tai-myanmar-83571.html