Thứ trưởng Bộ Công an ra mắt sách về thành phố thông minh

PGS.TS Nguyễn Văn Thành chia sẻ thông tin về cuốn sách.

PGS.TS Nguyễn Văn Thành chia sẻ thông tin về cuốn sách.

Chiều 14-11, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Thành- Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an tổ chức ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Cuốn sách có 3 phần, nêu tổng quan về việc xây dựng và phát triển thành phố thông minh cũng như gợi ý xây dựng và phát triển thành phố thông minh tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Theo tác giả, smart city là lĩnh vực cốt lõi của cuộc cách mạng 4.0, nhu cầu tất yếu của chiến lược phát triển đô thị. Vì vậy một bộ chỉ số smart city được tác giả xây dựng căn cứ trên các chỉ số về an ninh, an sinh, an toàn. Việc triển khai xây dựng thành phố thông minh sẽ là tiền đề giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay ở các đô thị lớn như: Tắc nghẽn giao thông, ngập lụt, quản lý rác thải và chất lượng không khí, minh bạch hóa thị trường bất động sản...

Tác giả cũng nêu những vấn đề từ góc nhìn an ninh, trong đó việc ứng dụng công nghệ để xây dựng, phát triển và quản trị thành phố thông minh sẽ mang đến thách thức trong việc quản trị rủi ro về bảo mật. Trong đó, vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và những rủi ro có thể xảy ra như sự cố làm tê liệt các hệ thống cảm biến hoặc đưa ra những thông tin không chính xác nhất là những vấn đề về báo cháy, tín hiệu giao thông, làm thủ tục ở sân bay...

Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản tháng 7-2018.

VNE

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_216029_thu-truong-bo-cong-an-ra-mat-sach-ve-thanh-pho-thong-minh.aspx