Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ

Ngày 16/10, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam và kiểm tra công tác PCTT-TKCN tại Công an huyện Đại Lộc.

Báo cáo với Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và mưa lớn trên diện rộng đã gây ra đợt lũ trên địa bàn tỉnh.

Mực nước ở các sông Tam Kỳ, Vu Gia - Thu Bồn đều ở mức báo động 3 và trên báo động 3; tình hình mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiều nơi diễn biến phức tạp.

Thời gian qua, hàng ngàn lượt, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an các đơn vị đã kịp thời tham gia ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ; phối hợp với chính quyền địa phương các huyện tổ chức di dời 533 hộ, 1.677 người và nhiều tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại Công an huyện Đại Lộc.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại Công an huyện Đại Lộc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã bày tỏ chia sẻ những mất mát thương tâm, thiệt hại lớn về tài sản do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn miền Trung nói chung và tại tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng nói riêng.

Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh: “Mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, bao giờ lực lượng Công an cũng ở tuyến đầu, cùng với các lực lượng khác tham mưu chủ trương, phương án, triển khai kịp thời, nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại”.

Được biết, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã thống nhất cấp bổ sung từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của Bộ Công an cho Công an tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng 1 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống mưa lũ.

Đoàn công tác cũng đã ghé tham làm việc với Công an huyện Đại Lộc, Trại giam An Điềm đóng tại huyện Đại Lộc.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thu-truong-bo-cong-an-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-mua-lu-520658.html