Thứ trưởng Bộ Công an: Bằng mọi cách đưa đồng chí hy sinh về

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục huy động tối đa lực lượng phục vụ nhân dân ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai; bằng mọi cách đưa thi thể đồng chí Trương Văn Thắng về để tổ chức truy điệu, mai táng.

Ngày 19-10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với Công an tỉnh Quảng Trị về tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Quảng Trị.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Quảng Trị.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị báo cáo nhanh với đoàn công tác: Từ ngày 6-10 đến nay, mưa lũ liên tục gây ngập diện rộng vùng đồng bằng, đô thị; sạt lở đất nghiêm trọng vùng đồi núi; ngập lụt xảy ra ở 118/125 xã, phường, thị trấn (hơn 60 xã, phường bị ngập sâu) với gần 44.000 hộ với hơn 134.000 người ảnh hưởng nghiêm trọng; thiệt hại rất lớn về người và tài sản: 32 người chết, 28 người mất tích, 18 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 2.000 tỷ đồng. Lực lượng Công an tỉnh có một đồng chí hi sinh…

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những nỗ lực của Công an tỉnh Quảng Trị trong việc khắc phục khó khăn để cứu nạn cứu hộ (CNCH) nhân dân; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, sạt lở.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu Công an tỉnh và Công an các địa phương, địa bàn tiếp tục chủ động, tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, cùng các cấp chính quyền giúp đỡ nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Trương Văn Thắng (ngoài cùng bên trái, khi nhận quyết định về công tác tại Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) hy sinh khi đi cứu dân.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng bằng mọi biện pháp, giải pháp đưa được thi thể đồng chí Trương Văn Thắng (SN 1989, quê xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) – cán bộ Công an xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) về trụ sở Công an huyện Hướng Hóa để phối hợp cùng gia đình tổ chức truy điệu, mai táng theo quy định và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đồng chí và thân nhân.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng Công an tỉnh đi khảo sát các địa bàn trọng điểm phức tạp, thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân CBCS và một số hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề tại huyện Hướng Hóa.

Tại đây, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung - Trưởng Công an huyện Hướng Hóa cho biết, từ ngày 18-10, đơn vị đã cử tổ công tác lên đường vào xã Hướng Việt để CNCH người dân bị mắc kẹt ngập lũ, bị sự cố sạt lở và tổ chức đưa thi thể đồng chí Thắng về.

Trước đó, chiều 17-10, nhận tin có 7 người dân xã Hướng Việt mất tích do mưa lũ, đồng chí Thắng cùng cán bộ UBND xã Hướng Việt đi tìm kiếm. Lúc 18 giờ khi đoàn đi qua cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại km193 thì gặp cơn lũ, đồng chí Thắng bị cuốn trôi hy sinh; Chủ tịch UBND xã và Phó Bí thư xã bị thương nặng.

Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lên đường để băng rừng, vượt suối để hỗ trợ nhân dân và đưa thi thể đồng chí Trương Văn Thắng về.

Công an huyện Hướng Hóa với sự hỗ trợ của người dân địa phương được trang bị lương thực, thức ăn, tăng võng… Đoàn đi bộ vòng qua khu vực sát biên giới Lào; băng, xẻ rừng từ xã Hướng Phùng (giáp xã Hướng Việt), đi qua đèo Sa Mù rồi theo đường qua sát biên giới Việt - Lào rồi men theo bờ sông Sê Băng Hiêng đi đến chân núi Tà Rùng, tiếp tục băng suối, leo ngược lên núi Tà Rùng đến xã Hướng Việt.

Đến 17 giờ ngày 19-10, Công an huyện Hướng Hóa vẫn chưa liên lạc được với tổ công tác xuống xã Hướng Việt hỗ trợ người dân và đưa thi thể đồng chí Thắng do không có sóng điện thoại; mất điện. Tùy theo tình hình, điều kiện, khi tiếp cận được vào xã Hướng Việt thì tổ công tác sẽ ứng cứu người dân địa phương và đối với đồng chí Thắng thì sẽ tổ chức khâm liệm, rồi dùng tăng võng đưa thi thể ra khỏi khu vực bị cô lập sau đó đưa về Công an huyện.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân CBCS và một số hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/thu-truong-bo-cong-an-bang-moi-cach-dua-dong-chi-hy-sinh-ve_101587.html