Thu thuế cá nhân có thu nhập 'khủng' từ Google: Thiếu bài bản và tự phát?

Dù đánh giá cao động thái của Cục thuế TP.HCM trong việc truy thu thuế các cá nhân có thu nhập 'khủng' từ Google nhưng chuyên gia vẫn cho rằng nhìn tổng thể, việc truy thu thuế các cá nhân này đang được thực hiện một cách thiếu bài bản.

Theo các chuyên gia, việc tiến hành thu thuế các cá nhân có thu nhập khủng từ Google và mạng xã hội thiếu bài bản

Thiếu bài bản

Việc Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định truy thu và phạt 4,1 tỷ đồng với một thanh niên có nguồn thu nhập 41 tỷ đồng trên mạng Facebook, Google, YouTube..., không kê khai và nộp thuế đang gây chú ý dư luận.

Ngành thuế thành phố đã phát thư mời gần 14.000 chủ tài khoản lên làm việc, trong đó có những cá nhân chuyên phát triển ứng dụng độc lập chạy trên Google, Facebook với doanh thu lên đến hàng tỷ đồng/năm.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương bày tỏ hoan nghênh việc TP.HCM truy thu thuế thu nhập của những người có thu nhập lớn từ Google và Facebook. Nhiều tổ chức, cá nhân trong thời gian qua đã kiếm được số tiền lớn từ kinh doanh qua mạng nhưng chưa bị truy thu thuế. Động thái của Cục thuế TP.HCM sẽ đảm bảo công bằng trong kinh doanh và để mọi công dân đều có nghĩa vụ đóng thuế. Chuyên gia này cũng đánh giá, đây sẽ là xu thế trong thời gian tới bởi kinh doanh qua mạng đang tiếp tục phát triển.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh

Chuyên gia Lê Đăng Doanh cũng cho rằng, hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể chủ động về công nghệ, học hỏi nước bạn cách thức thu thuế với những người bán hàng qua mạng một cách chính xác và nhanh gọn.

Dù đánh giá cao động thái của Cục thuế TP.HCM, nhưng luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico lại cho rằng, việc truy thu thuế đang được thực hiện một cách thiếu bài bản và chuyên nghiệp.

“Đáng lý ra, việc này phải chỉ đạo từ trên xuống dưới để biết triển khai như thế nào, yêu cầu ra sao, thống nhất cách thức thực hiện, còn hiện nay, chúng ta đang để việc này được thực hiện một cách tự phát”, ông Đức nói.

Ngành thuế đang chậm trễ

Trong khi các quốc gia trên thế giới đã tiến hành thu thuế những người có doanh thu từ Google và Facebook từ rất lâu thì đến nay Việt Nam mới bắt đầu tiến hành. Ông Đức đánh giá, điều này thể hiện sự chậm chễ và thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng, cụ thể là Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế.

“Ở nước ngoài họ có những quy định rất rõ về việc thu thuế đối với những tổ chức, cá nhân có thu nhập từ Google, Facebook. Ví dụ như Úc, họ định nghĩa rõ dấu hiệu kinh doanh như thế nào, quảng cáo, doanh thu như thế nào để nhận biết và tiến hành truy thu. Còn hiện nay chúng ta đang tù mù, tự phát”, ông Đức nói.

Vừa qua, Cục thuế TP.HCM xác định những người có thu nhập từ Google và Facebook chủ yếu dựa vào sự sàng lọc từ hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế. Nghiệp vụ ngành thuế xác minh các đầu mối để truy ra doanh thu như nguồn hàng họ đã lấy bán, doanh số giao hàng thực hiện qua bưu điện hoặc công ty giao nhận, số tiền thanh toán giao dịch qua các ngân hàng,... trong đó, chủ yếu là thông qua giao dịch ngân hàng.

Khi thấy có những giao dịch lớn thì những chủ tài khoản sẽ được mời lên làm việc, xác minh. Song ông Đức cho rằng, phương thức này không khả quan bởi những giao dịch lớn từ ngân hàng cũng có thể là hoạt động chuyển tiền thông thường của người dân.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh kiến nghị cơ quan chức năng cần phải có những quy định, thông tư hướng dẫn cụ thể để các địa phương đều có thể thực hiện. Đặc biệt, phải có chế tài xử phạt cho những người “quên” không khai báo và nộp thuế theo quy định. Qua đó người dân sẽ có ý thức đóng thuế khi có thu nhập từ những nguồn như Google, Facebook.

Theo Báo Lao Động

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/thu-thue-ca-nhan-co-thu-nhap-khung-tu-google-thieu-bai-ban-va-tu-phat-3463624.html