Thu thêm 200 kg 'hàng đá' trong vụ vận chuyển 250 kg ma túy

Mở rộng chuyên án vụ vận chuyển 250 kg ma túy qua biên giới Trung Quốc, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt thêm 3 kẻ tình nghi và thu giữ 200 kg 'hàng đá'.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết ngày 19 và 20/3, đơn vị đã bắt giữ Phạm Văn An (31 tuổi, trú huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Phạm Văn Đạo (35 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Trần Mạnh Dũng (41 tuổi, trú phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) để điều tra hành vi liên quan đến ma túy.

Cảnh sát thu giữ 200 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều vật chứng có liên quan. Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, An, Đạo và Dũng là 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ vận chuyển 246 kg ma túy tổng hợp mà các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra.

 Cơ quan chức năng bắt giữ những kẻ tình nghi liên quan vụ án.

Cơ quan chức năng bắt giữ những kẻ tình nghi liên quan vụ án.

Trước đó, lúc 18h30, ngày 13/3, các trinh sát công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã mật phục, bắt quả tang Lộc Văn Cát (32 tuổi, trú xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển ôtô chở ma túy qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng biên phòng bắt khẩn cấp thêm Vy Văn Hẻn (30 tuổi, trú thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Văn Chinh (26 tuổi, trú xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Theo Thanh Mai/Công an TP.HCM

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-them-200-kg-hang-da-trong-vu-van-chuyen-250-kg-ma-tuy-post1062788.html