Thủ thành Viettel: 'Hy vọng HAGL chia điểm cùng Hà Nội'

Thủ thành Nguyên Mạnh của CLB Viettel hy vọng hai đối thủ cạnh tranh là HAGL và Hà Nội FC sẽ chia điểm trong cuộc đối đầu tại vòng 10 V-League 2021.

Tại vòng 10 V-League 2021, 4/5 đội nằm trong top đầu gồm HAGL, Viettel, Than Quảng Ninh (TQN) và Hà Nội FC sẽ chạm trán nhau. Kết quả của các trận đấu sẽ góp phần thay đổi cục diện của các đội nhóm trên.

Sau chiến thắng 1-0 trước Bình Định, CLB Viettel trở về sân nhà tiếp đón TQN. Dù đội bóng đất Mỏ vừa nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Hà Nội FC với nguyên nhân chính được cho là xích mích về chuyện tiền lương giữa CLB, cầu thủ, thế nhưng hậu vệ Trọng Đại (Viettel) lại cho rằng đây vẫn là một đối thủ khó nhằn.

Thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel) hy vọng HAGL và Hà Nội cầm chân nhau

Thủ môn Nguyên Mạnh (Viettel) hy vọng HAGL và Hà Nội cầm chân nhau

"Tinh thần của toàn đội đang rất tốt và tập trung hướng đến trận đấu tới đây gặp TQN. Theo tôi, đội hình TQN sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu rất tốt. Dù có nhiều thay đổi nhưng đội hình chính thức vẫn rất ổn định" - hậu vệ Trọng Đại (Viettel) cho hay.

Trong cuộc đối đầu này, hàng phòng ngự với 4 trận liên tiếp gần nhất giữ sạch lưới của đội bóng áo lính sẽ phải đương đầu với 2 ngoại binh đang sở hữu 7/10 bàn thắng của TQN và có phong độ tốt là Edison, Diogo.

Đánh giá về 2 ngoại binh này, thủ thành Nguyên Mạnh cho hay: "Tôi đánh giá cao Edison và Diogo. Nhưng theo tôi, hàng phòng ngự Viettel vẫn đang thể hiện tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu tập trung để tiền đạo đội bạn không thể ghi bàn. Trong những trận đấu vừa qua, toàn đội đã cố gắng thi đấu tập trung thi đấu trong mỗi trận đấu và duy trì trong suốt 90 phút".

Dẫu vậy, trong trận đấu tới, đội bóng áo lính sẽ không có được sự phục vụ của Hữu Thắng, Pedro do dính chấn thương. Vấn đề này sẽ khiến cho sức tấn công của Viettel giảm sút đáng kể. Tuyển thủ của ĐT Việt Nam cho rằng, cả hai cầu thủ trên đều là những vị trí rất quan trọng trong đội hình Viettel. Nhưng đội bóng áo lính vẫn còn những nhân tố có thể thay thế đảm nhiệm vị trí tốt hơn.

Cũng ở vòng đấu thứ 10, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm đầu bảng của Viettel là HAGL và Hà Nội FC sẽ có cuộc chạm trán trên sân Pleiku. Đây được xem là cơ hội tốt để Viettel có thể rút ngắn hoặc gia tăng khoảng cách điểm với các đối thủ.

"Đây cũng là một lợi thế vì bọn tôi được thể hiện trên sân nhà. Còn các đối thủ trực tiếp của bọn tôi sẽ đối đầu nhau. Tôi nghĩ đây là cơ hội để bọn tôi có thể tiếp tục giữ vững vị trí của mình. Tôi mong trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC sẽ có kết quả hòa", Nguyên Mạnh nhận định.

Các cầu thủ TQN đã được thanh toán lương nhưng vẫn chưa nhận được các khoản lót tay

Chiều ngày 15/4, các cầu thủ TQN đã có buổi tập làm quen sân trước trận đấu gặp Viettel. Ở buổi tập này, HLV Hoàng Thọ đã có được đầy đủ lực lượng sau khi CLB TQN tiến hành thanh toán lương cho các cầu thủ.

Chia sẻ sau buổi tập, tiền vệ Hải Huy cho biết: "Mặc dù đã được giải quyết về tiền lương nhưng các khoản lót tay của một số anh em cầu thủ vẫn chưa được giải quyết. Tôi hy vọng rằng trong mấy ngày tới, vấn đề này sẽ được giải quyết để anh em thoải mái hơn".

Như vậy, một phần khúc mắc giữa CLB và cầu thủ đã được giải quyết. Đội bóng đất Mỏ đã có thể quay trở lại cuộc đua trong top dẫn đầu.

"Sau trận thua trước Hà Nội, toàn đội đã họp và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong mấy ngày qua, toàn đã đội tập luyện rất tích cực trong những ngoài vừa qua và có cảm giác rất thoải mái" - Hải Huy chia sẻ.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thu-thanh-viettel-hy-vong-hagl-chia-diem-cung-ha-noi-2021041519201642.htm