Thủ thành tài năng của Hàn Quốc ở World Cup từng bị Văn Toàn hạ gục

Thủ thành Jo Hyeon-woo của Hàn Quốc để lại ấn tượng trong 2 trận đã qua tại World Cup từng bị Văn Toàn khuất phục.

 Đến Nga với chiếc áo số 23 - số áo của thủ thành dự bị - nhưng Jo Hyeon-woo lại được HLV trưởng Shin Tae-yong đặt niềm tin trong cả hai trận đấu đã qua của Hàn Quốc ở vòng bảng World Cup 2018 chứ không phải thủ thành số 1 Seung-Gyu Kim.

Đến Nga với chiếc áo số 23 - số áo của thủ thành dự bị - nhưng Jo Hyeon-woo lại được HLV trưởng Shin Tae-yong đặt niềm tin trong cả hai trận đấu đã qua của Hàn Quốc ở vòng bảng World Cup 2018 chứ không phải thủ thành số 1 Seung-Gyu Kim.

Ở trận đấu ra quân với Thụy Điển khi hầu hết các vị trí của Hàn Quốc đều không để lại ấn tượng thì Jo Hyeon-woo chính là điểm sáng hiếm hoi với những pha cứu thua xuất thần.

Thủ thành cao 1m89 này đã chiến thắng trong tất cả các pha không chiến vốn là đặc sản của Thụy Điển.

Anh chỉ bị đánh gục bởi cú sút của đội trưởng Andreas Granqvist từ chấm 11m. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến đại diện châu Á trắng tay.

Sau màn thể hiện ấn tượng trước Thụy Điển, không có gì ngạc nhiên khi Jo Hyeon-woo lại được ra sân bắt chính trận gặp Mexico.

Một lần nữa Jo Hyeon-woo lại chơi cực kỳ ấn tượng.

Nhưng cũng một lần nữa anh phải vào lưới nhặt bóng vì một quả phạt đền.

Sang hiệp 2, sau rất nhiều lần cứu thua cho đội nhà, Jo Hyeon-woo đã bị đánh bại bởi Chicharito trong một tình huống đối mặt. Ở pha bóng này, cựu tiền đạo của MU quá xuất sắc.

Cuối trận, Son Heung-min có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Thua trận nhưng Hàn Quốc vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi ý chí không chịu bỏ cuộc của họ.

Có một chi tiết khá thú vị, tháng 7 năm ngoái, Jo Hyeon-woo trong thành phần đội Ngôi sao K-League đã tới Việt Nam thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam ở sân Mỹ Đình. Thủ thành thuộc biên chế Daegu FC chính là người bảo vệ cầu môn đội Ngôi sao K-League trong hiệp 2. Trong ảnh, Jo Hyeon-woo bay người đấm bóng sau cú dứt điểm tuyệt đẹp của Tuấn Anh. (Ảnh: Hoàng Hải Thịnh)

Jo Hyeon-woo sau đó còn liên tục cứu thua cho Ngôi sao K-League trước những pha dứt điểm của Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn...

Nhưng đến phút 69 thì anh phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút chéo góc của Văn Toàn. Ở tình huống này, bóng đã đi qua hai chân của thủ thành Jo Hyeon-woo.

Đó cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

Video U23 Việt Nam 1-0 Ngôi sao K-League

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-thanh-tai-nang-cua-han-quoc-o-world-cup-tung-bi-van-toan-ha-guc-d379716.html