Thủ thành Nguyên Mạnh lỡ hẹn đợt giao hữu chính thức vì chấn thương

Vì chấn thương chưa kịp hồi phục, tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Nguyên Mạnh trong hai trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6-2023

Thủ thành Nguyên Mạnh mất cơ hội thi đấu dịp FIFA Days tháng 6-2023 vì chấn thương

Thủ thành Nguyên Mạnh mất cơ hội thi đấu dịp FIFA Days tháng 6-2023 vì chấn thương

Nguyên Mạnh là một trong hai ứng viên hàng đầu cho vị trí người "gác đền" trong đội hình tuyển Việt Nam. Nhưng chấn thương mãn tính ở đầu gối khiến anh không kịp hồi phục để có thể chạm trán tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và Syria ở dịp FIFA Days tháng 6-2023.

Qua thăm khám, các bác sĩ của đội tuyển Việt Nam chỉ định thủ thành gốc Nghệ An cần tiếp tục nghỉ ngơi và tích cực điều trị mới có thể lấy lại 100% phong độ. Ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên dưới thời tân HLV Troussier, Nguyên Mạnh cũng được triệu tập nhưng phải rèn luyện theo giáo án riêng, dưới sự theo dõi của đội ngũ bác sĩ.

Tranh thủ quãng nghỉ dài tại V-League 2023, thủ môn khoác áo CLB Thép Xanh Nam Định đã vào TP HCM điều trị và đã có thể thi đấu trở lại. Tuy nhiên, Nguyên Mạnh vẫn phải chịu những cơn đau kéo dài vì chấn thương đầu gối chưa hoàn toàn được điều trị dứt điểm nên HLV Philippe Troussier đã quyết định trả thủ thành này về CLB tập trung điều trị.

Tuyển Việt Nam tập luyện hôm 9-6

Sau 4 ngày tập luyện, danh sách dự tuyển Việt Nam đã mất hai trụ cột vì chấn thương, bao gồm Nguyên Mạnh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy. Quân số hiện tại của đội còn lại 30 cầu thủ, trong đó có 3 thủ môn và chưa bao gồm 2 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Văn Toàn.

Cũng trong buổi tập hôm 9-6, bộ ba tuyển thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài đã trở lại tham gia tập luyện chung cùng với các đồng đội. Trong khi đó, tiền đạo Tiến Linh cũng ở tình trạng quá tải cơ kể từ khi lên tập trung nên vẫn tiếp tục tập hồi phục.

Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải đã có thể trở lại tập giáo án chung cùng toàn đội

Về phía U23 Việt Nam, HLV Troussier đón nhận thêm sự góp mặt của hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc, người vừa hoàn thành thi đấu trong màu áo CLB Hòa Bình tại vòng 8 Giải Hạng Nhất quốc gia 2023.

Nhóm 6 cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam gồm Huỳnh Công Đến, Võ Minh Trọng, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Phú, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Hữu Nam sẽ có mặt vào ngày 10-6.

Theo kế hoạch, vào ngày 13-6, HLV Troussier sẽ tuyển chọn lực lượng tuyển Việt Nam thi đấu trận giao hữu quốc tế với Hồng Kông (Trung Quốc). Ban tổ chức cũng đã chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé phục vụ người hâm mộ với 3 mức giá, gồm 50.000, 200.000 và 300.000 đồng cho mỗi vé.

Tường Phước

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/thu-thanh-nguyen-manh-lo-hen-dot-giao-huu-chinh-thuc-vi-chan-thuong-20230609205018752.htm