Thủ thành Kawin: 'Thái Lan phải tiếp tục nỗ lực dù thắng Indonesia 4 sao'

Thủ môn ĐT Thái Lan Kawin Thamsatchanan hay tin mất cha ngay trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp Indonesia, nhưng anh vẫn nén nỗi đau để ra sân thi đấu.

Tối 29/12, ĐT Thái Lan đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Chanathip Songkrasin tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng. Hai pha lập công còn lại thuộc về Supachok và Bordin Phala. Thắng 4 bàn cách biệt ở trận chung kết lượt đi, Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020.

"Cảm ơn tất cả các bạn và đồng đội, đã nỗ lực chiến đấu. Mặc dù chúng ta đã thắng trận lượt đi nhưng vẫn còn trận lượt về. Chúng ta phải nỗ lực để có thêm một chiến thắng nữa”, Kawin chia sẻ sau trận đấu.

Thủ thành Kawin đã nén nỗi đau để làm nhiệm vụ cùng ĐT Thái Lan bởi anh đã nhận tin buồn từ gia đình, chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra. Ông Pramual Thamsatchanan, cha thủ môn Kawin đã qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy, hưởng thọ 65 tuổi.

"Cảm ơn những lời động viên của tất cả mọi người. Tôi rất cần những lời động viên vào lúc này. Chúng tôi vẫn còn 1 trận nữa. Hy vọng người hâm mộ tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi”, Kawin bày tỏ.

HLV Polking đã tung Kawin vào sân thay thủ môn Siwarak ở phút 74 trong trận đấu tối qua. Đây là thời điểm ĐT Thái Lan đang dẫn trước Indonesia 3 bàn nên quyết định thay người này không làm ảnh hưởng nhiều đến thế trận trên sân.

"Tôi muốn gửi 1 thông điệp ở trận đấu này. Như các bạn đã biết, tôi muốn tri ân Kawin và gia đình vì cha của cậu ấy đã mất ngay trước khi trận đấu diễn ra. Tôi muốn cậu ấy có một khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ trong thời khắc như hiện tại", HLV Polking bật khóc trong phòng họp báo khi nhắc đến Kawin.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2020 giữa ĐT Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra ngày 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-thanh-kawin-thai-lan-phai-tiep-tuc-no-luc-du-thang-indonesia-4-sao-post1405610.tpo