Thủ thành Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam

Thủ thành gốc Việt Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển VN khi không ra sân phút nào trong trận tuyển Cộng hòa Séc thua ngược 1-2 trước Scotland ở Nations League, rạng sáng 8/9.

Trên sân nhà tuyển Séc sớm có bàn tỷ số ở ngay phút thứ 11 do công của Jukab Pesek, nhưng Lyndon Dykes sớm đưa trận đấu về thế quân bình, trước khi Ryan Christie tỏa sáng tạo nên màn ngược dòng ấn tượng cho Scotland.

Trước trận, Cộng hòa Séc phải sử dụng đội hình hoàn toàn mới so với chiến thắng 3-1 trước Slovakia hôm 5/9, do có thành viên nhiễm Covid-19 buộc toàn bộ phải cách ly toàn bộ.

Bắt chính trong khung thành Séc suốt trận tiếp Scotland là thủ môn Mandous mang áo số 23, trong khi Filip Nguyen chỉ có tên trong sách danh dự bị và không được ra sân phút nào.

Filip Nguyễn không được ra sân trong trận tuyển Séc thua 1-2 trước Scotland.

Filip Nguyễn không được ra sân trong trận tuyển Séc thua 1-2 trước Scotland.

Ít ngày qua Filip Nguyễn rất được người hâm mộ Việt Nam quan tâm bởi anh bất ngờ có tên trong danh sách bổ sung lên tuyển Séc và chỉ cần ra sân dù chỉ một phút đồng nghĩa cánh cửa khoác áo “Rồng Vàng” của anh sẽ đóng lại, theo qui định của FIFA.

Sau khi được gọi vào màu áo tuyển quốc gia quê mẹ, Filip Nguyễn đã đăng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân thổ lộ việc từ bỏ hi vọng khoác áo tuyển Việt Nam mà tập trung cho đội tuyển Séc.

“Hôm qua tôi vừa nhận tin là tôi có khả năng đại diện chơi cho đội tuyển quốc gia Cộng hòa Séc.

Sau khi họp gia đình tôi đã quyết định tôi sẽ tận dụng cơ hội này.

Rất tiếc tôi không thể đợi VFF và chính phủ Việt Nam cấp quốc tịch mà tôi đã cố đệ đơn trong vòng 3 năm qua.

Tuy nhiên sự bắt đầu ở đội tuyển quốc gia Séc sẽ dập tắt cơ hội của tôi chơi cho đội tuyển Việt Nam.

Tôi tin rằng với quyết định này người hâm mộ sẽ hiểu và cám ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi”, hôm 7/9 trên Facebook cá nhân Filip Nguyen viết.

Filip Nguyễn bộc bạch khi được gọi lên tuyển Séc. (Ảnh Facebook Filip Nguyen).

Được biết, sau trận thua ngược Scotland các cầu thủ Séc cũng kết thúc làm nhiệm vụ quốc gia để trở về CLB chủ quản và phải đến tháng 10 các đội tuyển quốc gia ở châu Âu mới tập trung trở lại tiếp tục với giải Nations League.

Khi đó, đội hình chính của tuyển Cộng hòa Séc sẽ hoàn thành thời gian cách ly nCoV theo qui định, do đó cơ hội được tiếp tục được gọi lên tuyển của Filip Nguyễn cũng sẽ nhỏ dần.

Không biết trong thời gian tới cầu thủ sinh năm 1992 mang hai dòng máu Việt – Séc có tiếp tục thúc đẩy tiến trình hoàn thiện quốc tịch Việt Nam để có cơ hội cống hiến cho đội bóng quê cha trong tương lai nữa hay không?

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/thu-thanh-filip-nguyen-van-con-co-hoi-khoac-ao-tuyen-viet-nam-pG4g28vGg.html