Thủ thành Đặng Văn Lâm nhận tín hiệu không thể vui nổi từ Nhật Bản

Dù bổ sung nhiều tân binh nhưng Cerezo Osaka không thể sử dụng do các cầu thủ đều chưa nhập cảnh.

Văn Lâm tập luyện tại Thái Lan

Sau 3 vòng đầu J-League 1, Cerezo Osaka thắng 1 và thua 2 trận. Đáng chú ý, đội bóng miền Trung Nhật Bản chỉ sử dụng duy nhất 1 ngoại binh là Kim Jin-Hyeon.

>>Động thái cho thấy HLV Park Hang-seo sợ đối diện với ác mộng<<

Trong khi đó, quy định của J-League cho phép mỗi đội đưa ra sân 5 ngoại binh cùng lúc, tức gần 1 nửa đội hình và nhóm này sẽ tác động lớn tới cục diện trận đấu.

Thực tế cho thấy các ngoại binh góp công lớn giúp Tokyo và Kawasaki Frontale đánh bại Cerezo Osaka ở hai vòng đấu gần nhất.

Vậy tại sao Cerezo Osaka không dùng ngoại binh? Đầu mùa giải, đội bóng Nhật Bản chia tay HLV cũ, đưa về ông thầy người Brazil Levir Culpi.

>>10 chiếc áo bib đặc biệt tại Giải Tiền Phong Marathon<<

Ông Culpi chiêu mộ một loạt ngoại binh gồm: Đặng Văn Lâm, Adam Taggart (Australia, mùa trước đá ở Hàn Quốc), bộ đôi Brazil Tiago Pagnussat (mùa trước ở Nam Mỹ) và Dankler (mùa trước ở Nhật nhưng đá cho Vissel Kobe).

Do Nhật Bản hạn chế nhập cảnh vì Covid-19 nên việc xin visa cho các tân binh rất khó khăn.

Chính phủ Nhật Bản chỉ ưu tiên những cầu thủ đã gắn bó lâu với đội bóng. Thủ thành Kim thuộc diện này nên đã góp mặt.

>>Đội bóng chuyền Bamboo Airways Vĩnh Phúc chào sân ấn tượng<<

Nói vậy để thấy, thủ thành Đặng Văn Lâm và ba tân binh còn lại muốn tới Nhật Bản hội quân hẳn không đơn giản.

Liên quan tới Văn Lâm, hiện anh vẫn đang ở lại Thái Lan tập luyện duy trì thể lực chờ ngày hội quân cùng Cerezo Osaka.

Xem video:

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thu-thanh-dang-van-lam-nhan-tin-hieu-khong-the-vui-noi-tu-nhat-ban-d498440.html