'Thử thách Momo'- trò chơi đáng sợ gây nguy hiểm cho trẻ em

Những ngày gần đây, rất nhiều phụ huynh lo sợ vì con mình bị ám ảnh bởi một thể loại phim hoạt hình bị biến tướng cùng các hình ảnh máu me, bạo lực, ghê rợn trên YouTube. Các video này "đầu độc" trẻ nhỏ, dạy trẻ những hành động nguy hiểm, tự làm hại bản thân thông qua trò chơi "thử thách Momo". Trong thực tế, game này đã được giới truyền thông cảnh báo từ năm 2018 nhưng gần đây lại xuất hiện trên YouTube dưới dạng clip đề xuất cho người dùng xem. Nhân vật Momo hay cụ thể là "Thử thách Momo" (Momo Challenge) được cho là trào lưu đến từ nước Anh.

Hình ảnh nhân vật Momo đáng sợ lồng ghép trong hoạt hình Peppa Pig đe dọa và yêu cầu trẻ em thực hiện các thử thách nguy hiểm.

Hình ảnh nhân vật Momo đáng sợ lồng ghép trong hoạt hình Peppa Pig đe dọa và yêu cầu trẻ em thực hiện các thử thách nguy hiểm.

Trong các đoạn video "Thử thách Momo", nhân vật Momo là một phụ nữ đầu người thân gà có mái tóc đen, làn da nhợt nhạt, mắt lồi như zombie sẽ có những lời nói hướng dẫn người xem cách tự tử hoặc tự làm hại bản thân. Nhân vật Momo không chỉ xuất hiện trong các đoạn video làm riêng về mình mà còn được lồng ghép vào nhiều video hoạt hình "ruột" của thiếu nhi như Peppa Pig, Fortnite...Theo đó, khi video hoạt hình đang chạy, đoạn video của Momo sẽ bất ngờ xuất hiện xen giữa với hình ảnh gương mặt đáng sợ của Momo kèm lời nói bằng tiếng Anh: "Xin chào. Tôi là Momo. Tôi là cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn. Tôi định giết bạn. Tôi sẽ giết bạn..." (Trích bản dịch rùng rợn trên YouTube).

Rất nhiều phụ huynh bất an, lo lắng khi không thể theo dõi toàn bộ nội dung các con của mình xem trên YouTube. Chị Trần Thị Thanh Tr. (trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) chia sẻ: "Con tôi rất mê xem các phim hoạt hình trên YouTube. Cứ nghĩ con mình xem các thể loại phim hoạt hình bình thường với các nhân vật ngộ nghĩnh, dễ thương nên tôi ít khi để ý đến nội dung phim. Đến khi đọc được chia sẻ của một số phụ huynh trên mạng xã hội tôi mới thật sự hoảng. Các loại phim hoạt hình như Peppa Pig, có chú lợn màu hồng xinh xắn hay công chúa Elsa là thể loại các cháu xem hằng ngày, tuy nhiên hiện nay có nhiều phim đã bị biến tướng, lồng ghép những hình ảnh ghê rợn, chết chóc, tiêm vào đầu các cháu những hành động lệch lạc. Tôi thật sự lo lắng, thời gian này tôi không cho các con tôi tự xem hoạt hình trên YouTube mà sẽ download về máy cho các cháu xem...".

Nhân vật hoạt hình Peppa Pig tấn công bố đẻ với những hình ảnh máu me, đáng sợ.

Năm 2017, cộng đồng đã từng dậy sóng vì "Cá voi xanh", làm 130 thanh niên Nga thiệt mạng vì làm theo các thử thách của trò chơi, nay là "Thử thách Momo". Đây là những video vô cùng nguy hiểm cho trẻ em, các em vốn có tâm hồn non nớt và chưa có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, các video này "đánh" vào tâm lý vừa thích khám phá của các em nhỏ, vì vậy, trò chơi tự sát Momo dễ dàng xâm chiếm và điều khiển hành vi của trẻ. Những nội dung nặng nề và nguy hiểm bị lồng ghép, nhồi vào trong các video hoạt hình có thể kể tới súng đạn, rạch dao, tự tử...Nhiều báo đài thông tin, đã có không ít trường hợp trẻ em tự làm hại bản thân sau khi xem các video nói trên như tự dùng kéo cắt đi mái tóc dài của mình hay trốn vào nhà vệ sinh để tự sát bằng kéo theo các "mệnh lệnh" của Momo...

Chị Nguyễn Lệ Th. (trú Q.Cẩm Lệ) vô cùng lo lắng bởi đứa con gái nhỏ 3 tuổi của chị mấy ngày nay cứ quấy khóc và phát sốt vì bị hù dọa bởi những hình ảnh ghê rợn trong phim hoạt hình: "Tôi vô cùng lo lắng. Vì bận công việc nên tôi thường để điện thoại cho cháu xem hoạt hình trên mạng, không biết vì lý do gì bỗng dưng mấy hôm nay cháu sợ chiếc điện thoại và nhìn thấy bất cứ hình ảnh con vật gì cũng khóc ré. Thường ngày đi học cháu rất thích mặc chiếc áo khoác có hình con ong màu vàng, nhưng nay thấy chiếc áo đó thì không chịu mặc, cứ úp mặt vào người mẹ sợ hãi, khóc ré... Mấy hôm nay cháu phát sốt. Tôi dỗ mãi con mới nói sợ xem phim hoạt hình có "bà kẹ". Tìm hiểu tôi mới biết trong nhiều phim hoạt hình có lồng ghép những hình ảnh ghê rợn, hù dọa trẻ em, nhiều hình ảnh người lớn mình nhìn vào còn sợ chứ nói gì con trẻ...".

Hình ảnh chú heo màu hồng Peppa Pig hướng dẫn trẻ em dùng dao cắt vào tay mình.

Với những ứng dụng tìm kiếm thông minh, chỉ cần gõ một từ khóa trên Google hoặc YouTube thì lập tức trên mạng xã hội sẽ tự động đề xuất cho người xem một loạt clip tương tự. Đoạn đầu sẽ là clip bài hát, nhân vật hoạt hình như bình thường, rồi sau đấy là những hành động bạo lực, dạy các bé tự tử, bạo lực mà nhiều phụ huynh đang lo lắng, bất an. Các bậc phụ huynh cần giáo dục và đồng hành với con em mình trong sử dụng internet an toàn, bảo vệ con khỏi những rủi ro. Các chuyên gia cho rằng, cấm đoán trẻ không sử dụng Internet không phải là giải pháp, đôi khi còn có tác dụng ngược. Phụ huynh cần tỉnh táo tìm hiểu về "Thử thách Momo" và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các con. Bố mẹ nên nói chuyện cùng con, để cho con biết đây là một thử thách nguy hại. Hiện tại, Youtube đang là ứng dụng phổ biến với khán giả nhỏ tuổi trên khắp thế giới. Vậy nên các bậc phụ huynh phải đặc biệt lưu ý trước khi các con mình trở thành nạn nhân của "Thử thách Momo".

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_202992_-thu-thach-momo-tro-choi-dang-so-gay-nguy-hiem-cho.aspx